| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp liên kết trồng ngô sinh khối trên đất lúa bỏ hoang

Thứ Bảy 13/08/2022 , 07:05 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Đất trồng lúa ở Quảng Trị thường bị bỏ hoang trong vụ hè thu do thiếu nước được chuyển sang trồng ngô sinh khối, được doanh nghiệp liên kết bao tiêu.

Vụ hè thu hàng năm, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do không đủ nước tưới nên hàng ngàn ha lúa bị bỏ không. Để chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang trồng các cây trồng cạn, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã xây dựng và chuyển giao các mô hình trồng ngô lấy hạt, đậu xanh và dưa hấu mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân.

Mô hình chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang trồng ngô sinh khối tại vùng đồng bào thiểu số xã Linh Trường (Gio Linh, Quảng Trị) cho hiệu quả tốt. Ảnh: Việt Toàn.

Mô hình chuyển đổi đất lúa thiếu nước sang trồng ngô sinh khối tại vùng đồng bào thiểu số xã Linh Trường (Gio Linh, Quảng Trị) cho hiệu quả tốt. Ảnh: Việt Toàn.

Vụ hè thu 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã triển khai mô hình chuyển đổi sản xuất trên chân đất trồng lúa không chủ động nước tưới, năng suất thấp bằng mô hình trồng ngô sinh khối, có liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình được triển khai tại xã Phong Bình và xã Linh Trường (huyện Gio Linh) với 70 hộ tham gia trên diện tích 10ha (mỗi điểm 5ha), sử dụng giống ngô chuyển gien NK7328 BT/GT có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp gieo trồng trên đất lúa thiếu nước kém hiệu quả trong vụ hè thu. Quá trình triển khai, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị hỗ trợ 50% giống và vật tư phân bón, cán bộ kỷ thuật luôn theo sát chỉ đạo để mô hình đạt kết quả cao.

Việc triển khai mô hình gặp không ít khó khăn do đầu vụ xảy ra mưa lớn, ảnh hưởng đến tiến độ làm đất và gieo trồng; các hộ dân tham gia mô hình tại xã Linh Trường đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng với sự cố gắng triển khai, đến nay, ngô đã trỗ cờ phun râu, đóng hạt, kết quả bước đầu rất khả quan. Đặc biệt, mô hình có sự liên kết với Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị thu mua ngô sinh khối cho bà con để phục vụ chăn nuôi ngay tại ruộng với giá 1.000 đồng/kg (chặt ngang gốc cây). Năng suất mô hình dự kiến khoảng 50 đến 60 tấn/ha, cho thu nhập 25 triệu/ha.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (thứ 4 từ phải sang) thăm mô hình. Ảnh: Việt Toàn.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (thứ 4 từ phải sang) thăm mô hình. Ảnh: Việt Toàn.

Trong chuyến công tác của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia tại tỉnh Quảng Trị vừa qua, ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao những hoạt động của Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn liên kết tiêu thụ sản phẩn.

Mô hình triển khai ngoài việc tiết kiệm nguồn nước tưới, đây còn là giải pháp hợp lý tránh tình trạng bỏ phí đất sản xuất, đất canh tác kém hiệu quả. Thông qua mô hình, sẽ thay đổi phương thức canh tác, nâng cao trình độ thâm canh, tạo thêm thu nhập cho bà con.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm