| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp mua bưởi Đào gửi ra Trường Sa

Thứ Hai 01/03/2021 , 12:50 (GMT+7)

Trong những ngày qua tại TP.HCM tiếp tục nhân rộng thêm nhiều điểm bán 'giải cứu' bưởi Đào. Đặc biệt có doanh nghiệp đã mua bưởi gửi tặng bộ đội Trường Sa…

Theo thống kê ban đầu, trong 4 ngày bán “giải cứu” bưởi Đào tại TP.HCM, các điểm bán đã tiêu thụ được khoảng 32 tấn.

Có rất nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể tích cực tham gia hưởng ứng mua và tiêu thụ bưởi giúp bà con nhà vườn tỉnh Đồng Nai, trong đó tiêu biểu như Lữ đoàn Công binh 131, Quân chủng Hải Quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, CLB Doanh nhân Nam Định tại TP.HCM; CLB Nhà báo Thành Nam Khu vực phía Nam và Công ty Vinamilk.

Doanh nghiệp mua bưởi Đào giải cứu để gửi tặng bộ đội đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: MS. 

Doanh nghiệp mua bưởi Đào giải cứu để gửi tặng bộ đội đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: MS. 

Đặc biệt, có đơn hàng còn vươn ra tận đảo Trường Sa do Công ty TNHH MTV DV Khai thác Hải sản Biển Đông mua ủng hộ để gửi tặng bộ đội đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Trường Sa. 

Số lượng bưởi Đào bán 'giải cứu' vẫn đang tiếp tục được nhiều điểm triển khai tiêu thụ hỗ trợ cho bà con nhà vườn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: MS. 

Số lượng bưởi Đào bán "giải cứu" vẫn đang tiếp tục được nhiều điểm triển khai tiêu thụ hỗ trợ cho bà con nhà vườn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: MS. 

Ông Ngô Xuân Chinh – Viện KHKTNN miền Nam cho biết: “Hiện trên vườn của nông dân Tổ hợp tác bưởi Đào Suối Nhát (ấp Suối Nhát, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) vẫn còn tồn khoảng trên dưới 300 tấn bưởi.

Do vậy, chương trình “giải cứu” bưởi Đào sẽ tiếp tục kéo dài khoảng 1 tuần để kêu gọi người dân và các cơ quan đoàn thể trên địa bàn TP.HCM mua ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ hết số bưởi này cho bà con nông dân”.

Nhiều điểm bán 'giải cứu' bưởi Đào được nhân rộng trên địa bàn TP.HCM nhằm hỗ trợ tiêu thụ hết bưởi tồn trên vườn cho bà con. Ảnh: MS.

Nhiều điểm bán "giải cứu" bưởi Đào được nhân rộng trên địa bàn TP.HCM nhằm hỗ trợ tiêu thụ hết bưởi tồn trên vườn cho bà con. Ảnh: MS.

Theo ông Chinh, số bưởi trong quá trình vận chuyển về bị dập hoặc bưởi chín quá lứa bị rụng hiện đã có doanh nghiệp nhận thu mua vỏ bưởi để chiết xuất tinh dầu và chế biến nước ép trái cây...

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.