| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp tháo chạy

Thứ Tư 27/11/2013 , 10:27 (GMT+7)

Xi măng Vicem là đơn vị mới nhất phải tháo lui do không chịu được gánh nặng của bóng đá. V.League, như TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn thừa nhận, phải cần thêm vài năm nữa để trở lại đường phát triển.

Xi măng Vicem là đơn vị mới nhất phải tháo lui do không chịu được gánh nặng của bóng đá. V.League, như TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn thừa nhận, phải cần thêm vài năm nữa để trở lại đường phát triển.

Thông tin từ đội bóng đất Cảng, kể từ mùa giải 2014, Xi măng Vicem sẽ rút lui, thôi không tham gia vào công tác quản lý đội bóng. Đơn vị này vẫn tài trợ một phần cho CLB Bóng đá Hải Phòng, nhưng trách nhiệm chính được trả về cho thành phố.

Được biết, trong chiều 25/11, đại diện CLB, nhà tài trợ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP Hải Phòng để tìm giải pháp xử lý. Động thái trên khiến làng bóng xôn xao thông tin Vicem Hải Phòng sẽ rút luôn khỏi V.League 2014.


Xi măng Vicem rút lui, đội bóng đất Cảng sẽ gặp nhiều khó khăn

TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn đã phải lên tiếng giải thích, phủ nhận khả năng trên. Theo đó, Hải Phòng sẽ thành lập Cty cổ phần tiếp quản đội bóng theo các hướng dẫn của VFF để tiếp tục góp mặt ở V.League. Qua trao đổi, rất nhiều cầu thủ Hải Phòng hiện đều cảm thấy hết sức lo lắng cho CLB ở mùa giải 2014.

Chỉ trong vòng 2 năm qua, số lượng các doanh nghiệp rút lui khỏi bóng đá đã đếm quá một bàn tay. Ngay trước ngày V.League 2013 khởi tranh, Ngân hàng Navibank đã tuyên bố rút khỏi CLB Navibank Sài Gòn. Thông tin vào thời điểm trên gây chấn động dư luận.

Trong suốt mùa giải 2013, thêm vài đơn vị khác rậm rịch tháo lui, trong khi số phận các đội bóng bị treo lơ lửng. Khi V.League 2013 còn chưa kết thúc thì tới lượt một doanh nghiệp khác, Xi măng Xuân Thành của bầu Thuỷ nói lời chia tay.

Từ nguyên nhân trực tiếp là quyết định trừ 4 điểm của Ban Kỷ luật VFF, Tập đoàn Xuân Thành đã giải thể đội bóng, coi như cắt hết mọi gánh nặng. Hàng chục cầu thủ rơi vào cảnh bơ vơ, không có bến đỗ. Bản thân các thành viên trong BHL đội bóng cũng trong tình cảnh tương tự.

Hậu trường đội bóng TP Hồ Chí Minh trước đó từ rất lâu đã dấy lên chuyện bầu Thuỷ “hết chịu nổi” trước gánh nặng tài chính từ phía đội bóng.

Gần đây nhất, K.Kiên Giang là cái tên mới nhất phải nói lời chia tay bóng đá. Kết thúc V.League 2013, K.Kiên Giang vẫn nợ lương, thưởng của các cầu thủ tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Cũng theo TGĐ Phạm Ngọc Viễn, khủng hoảng kinh tế vô tình đã giúp bóng đá “sàng lọc” được những đội bóng yếu, chỉ giữ lại những nhân tố khoẻ.

Cầu thủ K.Kiên Giang đã phải chạy đôn chạy đáo tìm lãnh đạo đội để đòi tiền, thậm chí cậy nhờ luật sư kiện ra toà. Bí bách, K.Kiên Giang đã phải rao bán đội bóng để trả nợ. Suất tham dự V.League trước kia vốn trị giá hàng chục tỷ đồng, nay chỉ 5 - 7 tỷ cũng không ai mua.

VFF vừa qua đã có văn bản gửi K.Kiên Giang yêu cầu thanh toán lương, thưởng cho các cầu thủ. Tuy nhiên, khả năng các cầu thủ Kiên Giang được nhận tiền trước Tết năm nay khó như bắc thang lên giời.

Theo TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn, tình trạng khó khăn của các đội bóng sẽ vẫn còn tiếp tục trong khoảng 1 hoặc 2 năm tới, tuỳ thuộc vào tình hình kinh tế có khởi sắc hay không.

“Bóng đá chuyên nghiệp hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào sức khoẻ của doanh nghiệp và nền kinh tế. Kinh tế có khá thì CLB mới phát triển được. Để tự cứu mình, các CLB sẽ buộc phải thắt chặt chi tiêu, xem lại kế hoạch mua sắm một cách hợp lý hơn.

Theo tôi đây cũng là điểm tích cực bởi nếu có thể tồn tại qua được giai đoạn khó khăn, CLB mới có khả năng phát triển. Những đội bóng nào vừa qua không đáp ứng được yêu cầu về tài chính thì đều đã rút lui rồi”, ông Viễn cho biết.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm