| Hotline: 0983.970.780

Độc đáo chợ chuối vùng biên

Thứ Năm 14/11/2019 , 10:19 (GMT+7)

Khoảng 10 năm trở lại đây, tại xã biên giới Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn duy trì ngôi chợ mà sản phẩm được mua bán chỉ duy nhất một mặt hàng, đó là chuối Mật mốc.

Nằm ngay ở ngã 3 giao nhau giữa tuyến QL9 nối TP Đông Hà sang Lào và tuyến đường vào 7 xã vùng Lìa, thuộc địa phận xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Địa điểm này được xem là đắc địa, rất thuận tiện cho giao thương buôn bán. Cũng chính ở đây từ lâu hình thành một khu vực buôn bán được nhiều người biết đến với cái tên thân quen, gần gũi, đó là chợ chuối Tân Long.

Chợ chuối Tân Long nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn.

Chợ chuối Tân Long là khu vực đầu mối trao đổi, mua bán sản phẩm chuối giữa người dân các bản làng xa xôi của huyện Hướng Hóa, hay những nông dân nước bạn Lào với thương lái khắp nơi về đây thu gom mặt hàng này xuất khẩu đi Trung Quốc. Những thương lái này có thể là người địa phương từ các xã, huyện lân cận hay những người ngoại tỉnh về đây lập ra những đại lý để kinh doanh.

Mặt hàng duy nhất được mua bán tại chợ là chuối Mật mốc.

Sản phẩm chuối Mật mốc sau khi thu hoạch từ các vườn rẫy được nông dân vận chuyển bằng xe máy hay gánh bộ về chợ để bán lại cho các chủ đầu mối chuyên đánh hàng sang Trung Quốc hay các điểm thu mua nhỏ lẻ xung quanh khu vực chợ.

Một nông dân đang đợi thương lái đến mua xe chuối của mình.

Anh Nguyễn Thiên, ở xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, một người dân trồng chuối cho biết: “Gia đình tôi có hơn 1.000 gốc chuối Mật mốc. Mỗi đợt thu hoạch, tùy theo giá thị trường thì có thể thu nhập từ  50 - 100 triệu đồng. Hàng năm gia đình tôi thường thu hoạch từ 3 – 5 đợt, tùy theo điều kiện thời tiết. Từ khi chợ Tân Long hình thành, đây là địa điểm quen thuộc của nông dân chúng tôi mỗi khi vào mùa thu hoạch”.

Theo người dân địa phương, chợ chuối Tân Long hình thành từ khi nhiều thương lái khắp nơi về đây thu gom chuối xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đặc biệt vào các dịp Tết Nguyên đán, chuối Mật mốc Hướng Hóa là một trong những mặt hàng nông sản được tiêu thụ mạnh nhất tại địa phương. Vào thời điểm này, các thương lái tạm thời ngừng hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc để tập trung cho thị trường trong nước.

Vào những ngày cao điểm của vụ thu hoạch chuối, cả một đoạn đường tấp nập người mua, kẻ bán, làm nhộn nhịp cả một đoạn đường.

Đây là dịp mà khu chợ đông vui nhộn nhịp nhất khi hàng ngàn người khắp mọi nơi đổ về đây để tự tay tìm cho được những buồng chuối Mật mốc ưng ý nhất, dâng lên bàn thờ gia tiên trong những ngày xuân.

Nhiều người dùng xe máy để vận chuyển chuối từ rẫy ra chợ.
Trong khi đó một số người dân từ các bản làng vùng sâu gánh chuối ra chợ bán.

Những ngày này, từ sớm tinh mơ cho đến chiều tối, hàng đoàn xe máy của người dân trồng chuối khắp các bản làng nối đuôi nhau ken kín trên các tuyến đường đưa chuối vào khu vực chợ Tân Long để bán mua. Trong khi đó, hàng trăm thương lái các tỉnh thành tập trung về đây thu mua rồi vội vã đưa hàng về xuôi, tỏa đi khắp nơi tạo nên khung cảnh náo nhiệt ngày cuối năm nơi vùng biên giới vốn thường ngày khá yên ả.

Người phụ chở chuối ra bán ở chợ với sắc mặt vui tươi.
Vào các dịp lễ, nhất là Tết Nguyên đán, với sự gia tăng số người và phương tiện đến mua bán nên giao thông qua khu vực chợ rất khó khăn.
Thương lái định giá trị cả xe chuối ngay khi nông dân vừa đến chợ.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Phía sau mặt cỏ xanh của Sân vận động Thiên Trường

Thiên Trường, sân nhà CLB Bóng đá Thép Xanh Nam Định gần đây được đánh giá có chất lượng mặt cỏ top đầu V-League, vậy điều gì đã làm nên màu xanh tươi mới này?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm