| Hotline: 0983.970.780

Độc đoán chuyên quyền, đáng ngại không?

Thứ Năm 21/05/2009 , 10:22 (GMT+7)

Tập trung nhiều quyền lực cho người đứng đầu, trong khi cơ quan giám sát là HĐND lại bỏ, nhiều người lo ngại sẽ dẫn đến sự độc đoán chuyên quyền.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - PCT HĐND TP Hải Phòng
Tập trung nhiều quyền lực cho người đứng đầu, trong khi cơ quan giám sát là HĐND lại bỏ, nhiều người lo ngại  sẽ dẫn đến sự độc đoán chuyên quyền.

>> Bỏ HĐND, Bí thư kiêm Chủ tịch là đúng đắn
>> Về nơi không tổ chức HĐND: Chỉ có tốt lên

Thành phố… an tâm

Thực tế từ ngày phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) thực hiện nhất thể hoá Bí thư kiêm Chủ tịch UBND hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền đã nâng lên rõ rệt. Ngoài việc quận chọn và bổ nhiệm được một người đứng đầu toàn diện, “vừa hồng vừa chuyên”, một yếu tố rất quan trọng nữa là bộ máy nhà nước ở đây đã phát huy được tối đa vai trò.

Phó Bí thư Đảng uỷ phường Cầu Tre Nguyễn Văn Bến cho hay, có được kết quả đó là vì người đứng đầu vẫn làm đúng các nguyên tắc của Đảng, chứ không phải muốn gì là quyết cái đó theo ý chủ quan của mình. Ví dụ, trong công tác cán bộ, Bí thư phải chuẩn bị danh sách, đề xuất và thông qua thường vụ. Thường vụ phát huy được vai trò tập thể và quy chế dân chủ thì việc bổ nhiệm cán bộ của Bí thư sẽ khách quan. Trong vấn đề ngân sách, tài chính, Bí thư kiêm Chủ tịch là chủ tài khoản, vì thế mọi chi tiêu nếu được công khai rộng rãi, thường xuyên để cán bộ công chức, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân giám sát cho mình thì khó mắc sai phạm.

Lãnh đạo một số quận của TP Hải Phòng cho rằng, việc độc đoán chuyên quyền ở thành phố không đáng lo ngại như ở nông thôn. Vì thứ nhất, HĐND cấp phường và cấp quận đều không còn, người đứng đầu cấp phường và cấp quận do người đứng đầu cấp trên trực tiếp bổ nhiệm và bãi nhiệm. Như vậy, người được bổ nhiệm có trách nhiệm trực tiếp với người bổ nhiệm mình rất cao. Đó là một cách “phòng ngừa” rất tốt đối với sự độc đoán chuyên quyền. Thứ hai, người đứng đầu ở đô thị đơn thuần là công chức nhà nước, không “mang tính địa phương chủ nghĩa” nên có thể luân chuyển bổ nhiệm người ở nơi khác về dễ dàng. Thấy có dấu hiệu độc đoán chuyên quyền luân chuyển ngay thì sẽ tránh được.

Khi ông nắm hết quyền lực ở địa phương đó, thì tất cả các mũi giám sát, từ thường vụ, ban chấp hành đảng bộ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân sẽ tập trung vào ông thì người đứng đầu độc đoán, chuyên quyền, sai phạm sẽ khó “lọt lưới” (Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa)

Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi nếu cả người đứng đầu cấp trên và người đứng đầu cấp dưới đều độc đoán chuyên quyền, đều sai phạm thì sao? Ai là người “bắt tội”? Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, điều đó là không đáng sợ, ít nhất là đối với người đứng đầu quận, phường ở thành phố. Vì hoạt động của ông Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận do HĐND TP trực tiếp giám sát. Và khi hoạt động của HĐND cấp TP được đổi mới, HĐND TP có thể giám sát tốt đến tận phường. 

Nông thôn…lo lắng

Do đặc thù ở nông thôn khác với thành thị, vấn đề an ninh chính trị ở nông thôn rất phức tạp và nhiệm vụ phát triển kinh tế ở nông thôn rất lớn lao. Vì thế, nhiều ý kiến rất đồng tình với việc bỏ HĐND và nhất thể hoá Bí thư kiêm Chủ tịch huyện, xã. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến tỏ ra lo ngại về sự độc đoán chuyên quyền. Mà ở nông thôn, nếu độc đoán chuyên quyền thì rất nghiêm trọng.

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND, nghĩa là anh đứng đầu cả về Đảng và chính quyền. Tổ chức, kinh tế, tài chính người đứng đầu đều “nắm” cả. Bí thư Huyện uỷ huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) Nguyễn Văn Trần đặt ra một loạt câu hỏi: “Anh nắm quyền tổ chức to như thế, nếu anh cố tình kéo con cháu vào bộ máy nhà nước thì sao? Anh nắm tài chính, anh chi tiêu sai thì sao? Cắt chức họ, kỉ luật họ dễ hơn trước, nhưng cũng vẫn khó.

Nếu “bắt tội” người đứng đầu đưa con cháu vào bộ máy, nhưng ông ấy chỉ đạo cấp dưới vẫn làm đúng quy trình cán bộ thì xử lí thế nào? Còn sai phạm về tài chính, muốn kỉ luật, cắt chức  nhất là đối với ông Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện thì vẫn phải có thanh tra, Uỷ ban Kiểm tra vào để tìm ra lỗi và có kết luận. Theo quy định, muốn kỉ luật về mặt chính quyền trước tiên phải kỉ luật về Đảng. Vậy là phải đưa sai phạm đó ra Thường vụ để “bắt lỗi”, bỏ phiếu. Trong trường hợp Thường vụ cũng xuôi chiều thì làm thế nào? Mà điều đó dễ xảy ra lắm, vì Bí thư kiêm Chủ tịch chính là Thường vụ, Thường vụ có bỏ phiếu kỉ luật Bí thư?”

Bí thư kiêm Chủ tịch huỵên, tôi cũng rất lo lắng, sợ mình không khách quan, dễ dẫn đến sai phạm. Cho nên tôi nghĩ rằng, việc các cơ quan chức năng giám sát mình, họ vẫn làm, nhưng trước tiên bản thân mình phải tự giám sát mình. (Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Sôn Lô- Vĩnh Phúc Nguyễn Xuân Đài)

Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) Lê Chí Quang cũng tỏ ra lo lắng về sự độc đoán chuyên quyền của người đứng đầu.Ông Quang phân tích: “Trước đây, Đảng một người lãnh đạo, chính quyền một người lãnh đạo đã rất vất vả rồi, đấy là giữa Huyện uỷ và UBND huyện còn đoàn kết với nhau. Có nghị quyết của Đảng, của HĐND, ông Chủ tịch UBND không tự giác thực hiện thì Thường vụ, HĐND đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Nay nếu Bí thư, Chủ tịch là một, việc chỉ đạo, đôn đốc sẽ giảm đi. Cộng với vị “thủ lĩnh” hiểu biết kém, năng lực yếu, không chịu lắng nghe ý kiến tập thể, tập thể lại “hùa” theo thì sẽ rất dễ rất đến những sai phạm”.

Minh chứng cụ thể cho sự lo ngại đó là xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Yên Bình là một trong những xã thực hiện thí điểm nhất thể hoá Bí thư kiêm Chủ tịch. Nhưng thời gian thực hiện được chưa lâu thì… “đổ”. Mà nguyên nhân chính là do vị “thủ lĩnh” này độc đoán chuyên quyền, mắc nhiều sai phạm.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm