| Hotline: 0983.970.780

Dốc toàn lực lượng cùng nhiều tàu cá ngư dân tìm kiếm phi công SU-30 MK2 còn lại

Thứ Tư 15/06/2016 , 19:12 (GMT+7)

Cuối giờ chiều 15/6, lực lượng tìm kiếm vẫn tiếp tục sử dụng máy bay, tàu cứu hộ, cứu nạn… quần thảo trên biển, mở rộng phạm vi tìm kiếm phi công còn lại và chiếc máy bay gặp nạn.

* Thượng tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN trực tiếp chỉ huy tìm kiếm

Sau 2 ngày dốc toàn lực tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa có thêm thông tin gì về thượng tá Trần Quang Khải, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, người có mặt cùng thiếu tá Nguyễn Hữu Cường trên máy bay tiêm kích Su-30 MK2 gặp nạn tại vùng biển Nghệ An sáng 14/6. Lực lượng chức năng cũng chưa tìm thấy chiếc máy bay gặp nạn...

Trước đó, 4h30 sáng 15/6, tàu cá của ông Phạm Văn Lệ, một ngư dân Hà Tĩnh đã cứu được thiếu tá Nguyễn Hữu Cường. Vị trí anh Cường được cứu cách đảo Mắt chừng hơn 25 hải lý về phía Đông Bắc...

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng lên đường. Đến khoảng 10h 25 phút, tàu cứu nạn số hiệu 34-98-01 của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ. Thiếu tá Cường được lực lượng cứu hộ đưa vào bến cầu cảng hải đội 2 an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định, chỉ bị xây xước nhẹ phần tay, lưng và hông đau nhức.

Ngay sau đó, thiếu tá Cường được đưa lên một chiếc xe 7 chỗ chuẩn bị sẵn, chạy thẳng hướng trung tâm TP Vinh.

Cuối giờ chiều 15/6, lực lượng tìm kiếm vẫn tiếp tục sử dụng máy bay, tàu cứu hộ, cứu nạn… quần thảo trên biển, mở rộng phạm vi tìm kiếm phi công còn lại và chiếc máy bay gặp nạn.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đang có mặt tại sở chỉ huy ở thị xã Cửa Lò để cùng chỉ đạo tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện gồm máy bay, tàu hải quân, tàu cứu nạn vào cuộc. Các địa phương ven biển Nghệ An gồm thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, mỗi địa phương cử 10 tàu cá đồng loạt ra biển; trên mỗi tàu cá còn có 1 cán bộ biên phòng, 1 chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp tìm kiếm.

Hiện nay, ngoài lực lượng của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghệ An đang huy động 56 tàu bao gồm 6 tàu của Bộ CHQS tỉnh, biên phòng và 50 tàu cá của ngư dân tích cực tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm hiện đã được mở rộng, các tàu cá được chia làm 3 khu vực, dàn hàng ngang trên biển từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh.

Được biết, tiêm kích SU-30 MK2 là một máy bay diễn tập chiến đấu hết sức hiện đại. Khi gặp sự cố, dù sẽ tự động bật lên đẩy phi công ra khỏi máy bay.

Phi công Nguyễn Hữu Cường sau khi được cứu cũng xác nhận, thượng tá Trần Quang Khải đã được bung dù, khoảng cách lúc tiếp cận mặt biển cách thiếu tá Cường khoảng 6km về phía ngoài khơi. Bên cạnh đó, thượng tá Khải có nhiều kinh nghiệm, khả năng ứng biến tốt với các tình huống trên không, trong biển nên lực lượng chức năng rất hi vọng sẽ sớm tìm được thượng tá Cường trong tình trạng an toàn.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.