| Hotline: 0983.970.780

Đội bóng phố núi vô địch BTV - Cúp Number 1 lần thứ 19

Thứ Năm 03/01/2019 , 11:54 (GMT+7)

Ngày 30/12, giải bóng đá truyền hình Bình Dương – cúp Number 1 lần thứ 19 do nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ chính đã khép lại, đội bóng phố núi HA.GL lần đầu tiên vô địch giải sau nhiều năm tham dự.

Đến dự và trao giải có Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - ông Lê Khánh Hải, đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh Bình Dương, vận động viên chạy bền Thanh Vũ – Đại sứ thương hiệu nhãn hàng Number 1, cùng đông đảo khán giả hâm mộ đến sân cổ vũ cho trận đấu giữa chủ nhà Bình Dương và HA.GL.

Các cầu thủ HA.GL với chiếc Cup vô địch Number 1

CLB HA.GL đã sớm đạt Cúp vô địch Number 1 trước một vòng đấu với 9 điểm tuyệt đối, tuy nhiên, trận đấu trước chủ nhà Bình Dương sẽ góp phần tô điểm cho chức vô địch thêm rực rỡ hơn. Trong khi đó, chủ nhà Bình Dương đang rất cần một chiến thắng để giành vị trí thứ nhì và xem đây là món quà để tặng khán giả nhà trước thềm năm mới.

Đội chủ nhà Bình Dương cán đích với vị trí thứ nhì

Không phụ lòng sự kỳ vọng của khán giả nhà, đội bóng B.BD đã triển khai tấn công toàn diện và nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số của Hồ Sỹ Giáp ở phút thứ 4. Sau đó, đội bóng chủ nhà liên tiếp ghi bàn, với các pha lập công của  ngoại binh Koulibaly (43’ và 60’) và Wander Luiz là cái tên còn lại điền tên lên bảng tỉ số ở phút 47. HA.GL dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có bàn thắng danh dự ở phút 83 do công của Văn Anh.

Đội bóng sông Hàn có trận thắng dễ dàng trước Hanyang

Trận đấu diễn ra trước đó, SHB Đà Nẵng đã đánh bại Hanyang với tỷ số 3-0, khép lại giải đấu với vị trí thứ 4 chung cuộc. Đại diện Hàn Quốc Đại học Hanyang là đội bóng xếp chót bảng. Sài Gòn FC giành hạng 3.

Là một doanh nghiệp Việt, bên cạnh việc chú trọng vào sản xuất - kinh doanh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát luôn gắn bó với các hoạt động thể thao nước nhà, trong đó có Giải Bóng đá quốc tế truyền hình Bình Dương - Cúp Number 1, với mong muốn cổ vũ tinh thần thể thao vì sức khoẻ thanh niên Việt Nam.

Thanh Vũ (bìa trái) trao giải hạng 3 cho Sài Gòn FC

Đây cũng là năm thứ 19 liên tiếp Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Giải với mong muốn góp phần tạo nên một sân chơi đẳng cấp cho các câu lạc bộ và cầu thủ có dịp cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó phát triển nền bóng đá nước nhà ngày càng tiến xa hơn nữa. Đặc biệt, qua giải đấu này, các câu lạc bộ có dịp thử nghiệm nhiều chiến thuật để chuẩn bị cho mùa giải mới, V-league 2019.

Chia sẻ tại lễ bế mạc, Đại sứ thương hiệu nhãn hàng Number 1 – Thanh Vũ cho biết: “Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối, Nước tăng lực Chanh và Dâu rất vui mừng khi góp phần vào sự thành công cho mùa giải năm nay. Cùng với đó, các câu lạc bộ bóng đá với sự chuẩn bị khá kỹ về nhân sự, chiến thuật và nguồn thể lực bền bỉ đã cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn tốt nhất”.

Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối có chứa các khoáng chất thiết yếu như potassium (K+), sodium (Na+), chloride (Cl-)… giúp bù đắp nước và muối khoáng cho người chơi thể thao và vận động đổ mồ hôi nhiều, để có được sự bền bỉ và kết quả cao khi tập luyện, thi đấu hoặc đơn giản là làm tốt các công việc hàng ngày.

 

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm