| Hotline: 0983.970.780

Đồi cỏ hồng Đăk Đoa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp có một không hai

Thứ Hai 20/11/2017 , 15:41 (GMT+7)

Có một loài cỏ dại- cứ vào khoảng đầu tháng 11 hàng năm, lại nhú mầm lên khỏi mặt đất. Chúng cao dần, từ màu hồng chuyển sang màu tím. Đến khoảng gần cuối tháng 11 thì đã cao đến đầu gối người lớn. Người Tây Nguyên gọi là cỏ hồng.

Ở Gia Lai, cỏ hồng có ở nhiều nơi. Tuy nhiên tập trung nhất, đẹp nhất vẫn là ở đồi thông Đăk Đoa (xã Glar, huyện Đăk Đoa).

Chỉ khoảng 15 km, xuôi đường 19 hướng về Quy Nhơn, đến vòng xoay thị trấn Đăk Đoa rẽ phải, đi thêm khoảng 3 km nữa là đến đồi thông thuộc xã Glar. Tại đây, rừng thông trồng với diện tích khoảng 500 ha, mang dáng bon- sai cổ thụ tuyệt đẹp.

Đẹp hơn nữa là vào khoảng thời gian này, ở những khoảng trống không có thông là bạt ngàn cỏ hồng. Màu hồng, màu tím của cỏ, lẫn với màu rêu mốc cổ thụ của thông già, với ngằn ngặt xanh của mùa khô Tây Nguyên... Một bức tranh thiên nhiên không nơi nào có được. Mùa này, Tây Nguyên lồng lộng gió. Những cơn gió cứ vô tư sải cánh trên bạt ngàn thảo nguyên, tạo nên những gợn sóng cỏ hồng cuồn cuộn nối đuôi, đuổi nhau đến tận cùng thảo nguyên bao la...

Những ngày này, mỗi ngày - nhất là ngày nghỉ, ngày lễ, có hàng ngàn lượt khách đến đây tham quan, chụp ảnh. Người ta đi thật sớm, đợi những tia nắng ban mai đầu tiên vuốt ve đồng cỏ, là lúc chụp được những bức ảnh đẹp nhất trong ngày.

Mượt mà cỏ hồng (Ảnh chụp lúc bình minh)
Rừng thông cổ thụ với thảm thực bì êm ái

Điểm du lịch lý tưởng của mọi người
"Xõa" hết mình giữa mênh mang đồng cỏ
Một chút phiêu
Lãng mạn trên thảo nguyên

 

Xem thêm
Cùng hướng đến ngành thủy sản xanh và bền vững

Cùng hướng đến ngành thủy sản xanh và bền vững. Mưa đá xảy ra tại nhiều tỉnh phía Bắc. Hà Giang thúc đẩy liên kết trồng ớt chỉ thiên xuất khẩu. Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp gỗ, thủy sản Canada và tỉnh Bình Định.

Điểm mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hai Nghị định 26 và 42 trong lĩnh vực thủy sản nhằm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cùng theo dõi tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam với các chuyên gia về vấn đề này.

Nhức nhối vấn nạn buôn bán rùa từ chợ ảo đến đời thực

Vấn nạn buôn bán rùa không chỉ nhức nhối trên Internet mà còn diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng. 

Vận hành trạm bơm dã chiến lớn nhất miền Bắc kiểm soát ô nhiễm nguồn nước

Lần đầu tiên ngành Nông nghiệp xây dựng trạm bơm dã chiến công suất 16m3/s với 8 máy bơm chìm. Đây được coi là trạm bơm dã chiến lớn nhất miền Bắc.

Bình luận mới nhất