| Hotline: 0983.970.780

Đổi giờ

Thứ Năm 02/02/2012 , 10:48 (GMT+7)

- Ông có nghĩ là việc thực hiện đổi giờ ở Hà Nội có hiệu quả trong việc giảm ùn tắc giao thông không?

- Chưa biết được. Để thành phố làm một thời gian coi sao đã. Còn ông?

- Tôi cũng đang băn khoăn không biết có tác dụng gì không.

- Mà này, sinh viên kết thúc ngày học sau 7 giờ tối thì được nhưng bắt học sinh cấp 3 phải kết thúc buổi học chiều vào giờ đó thì tội cho chúng quá.

- Tội cái gì?

- Nếu kết thúc buổi học chiều sau 5 giờ như trước đây, học sinh cấp 3 còn có thời gian để rủ nhau đi đá bóng, chơi cầu lông hay các môn thể thao khác. Còn kết thúc vào lúc 7 giờ tối, học sinh phải về nhà ngay để ăn cơm rồi ngồi vào bàn học bài. Đâu còn thời gian chơi thể thao nữa.

- Ông lo hão quá. Tôi hỏi ông nhé, lâu nay, học sinh thành phố có thời gian để chơi thể thao sau giờ học ở trường không? Xin thưa là không vì chúng còn phải đi học thêm học nếm đủ các nơi, đến tối mịt mới được về nhà.

- Ờ nhỉ. Nhưng cán bộ, công chức thuộc các cơ quan Trung ương đóng ở Hà Nội và thuộc Hà Nội vẫn giữ nguyên lịch làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tôi thấy không ổn. Vì lực lượng này là khá đông.

- Ông lo gì chuyện đó. Cán bộ, công chức có nhiều ông bà ưa đi muộn về sớm lắm. Lịch làm việc từ 8 giờ nhưng nhiều khi phải 8 rưỡi, 9 giờ họ mới đến cơ quan. Chiều là 4 giờ hay 4 rưỡi đã chuồn rồi. Chính cái sự đi trễ về sớm này của nhiều cán bộ, công chức, có thể coi là có đóng góp vào việc giảm bớt ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm đấy.

- Ông cứ đùa. Nhưng theo tôi, nếu kéo giờ kết thúc buổi làm ban chiều của cán bộ, công chức tới tận 7 giờ tối, cũng có cái hay đấy.

- Hay cái gì?

- Lâu nay, khi kết thúc giờ làm việc vào 5 giờ chiều, nhiều ông vẫn tranh thủ ở lại cơ quan để rủ nhau bài bạc, nhất là trong những buổi đầu xuân này. Nhiều ông không mê bài bạc thì lại rủ nhau la cà bia bọt, đến tận 7 giờ tối mới về nhà. Vì thế, nếu tan tầm vào lúc 7 giờ tối, chắc chẳng còn ông nào nấn ná ở lại bài bạc hay bia bọt nữa mà phải về nhà ngay.

- Ờ, kể cũng có lý. Mà ông nhắc đến chuyện bia bọt tôi mới nhớ mấy ông bên phòng nhân sự vừa mời anh em mình sau giờ làm chiều nay đi lai rai bia bọt đầu xuân đấy. Đợi đến lúc có hơi bia, tôi và ông cùng mấy anh em khác bàn tán tiếp về vụ đổi giờ này nhé.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm