| Hotline: 0983.970.780

Đội hình tiêu biểu vòng 1/8 Asian Cup: Hai cầu thủ Việt Nam được vinh danh

Thứ Tư 23/01/2019 , 19:30 (GMT+7)

Sau vòng 1/8 Asian Cup 2019, tờ Goal đã công bố danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất. Trong đó, hai cầu thủ Việt Nam được vinh danh là Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

Đội hình tiêu biểu vòng 1/8 Asian Cup 2019 của tờ Goal

 

Thủ môn

Alireza Beiranvand (Iran): Dù được đánh giá cao hơn Oman nhưng Iran đã thực sự trải qua thời gian đầu sóng gió. Ngay từ phút thứ 2, Iran đã phải chịu quả phạt đền. Dù vậy, thủ thành Alireza Beiranvand đã có pha cản phá xuất sắc. Việc tránh được bàn thua sớm giúp Iran thảnh thơi hơn rất nhiều. Ngoài ra, trong trận đấu, người gác đền này cũng có một vài tình huống cứu thua đáng khen ngợi.

Trọng Hoàng đã thi đấu xuất sắc trước Jordan

 

Hậu vệ

Lee Yong (Hàn Quốc): Dù là hậu vệ cánh phải nhưng Lee Yong lại có vai trò cực kỳ quan trọng. Những pha dâng lên tấn công đầy tốc độ của cầu thủ này luôn đặt đối thủ trong tình cảnh báo động. Lee Yong là người đã thực hiện cả 2 đường kiến tạo thành bàn trong trận đấu với Bahrain vừa qua.

Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản): Không chỉ thể hiện sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, trung vệ Takehiro Tomiyasu còn là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Nhật Bản vượt qua đối thủ mạnh là Saudi Arabia.

Basham Hisam (Qatar): Ngoài việc “bắt chết” ngòi nổ nguy hiểm Mohanad Ali của Iraq, Basham Hisam còn trực tiếp ghi bàn duy nhất sau pha đá phạt đẹp mắt, giúp Qatar giành quyền lọt vào tứ kết.

Nguyễn Trọng Hoàng (Việt Nam): Trọng Hoàng được ví như “cỗ máy bất tận” với thể lực vô cùng dồi dào. Trong trận gặp Jordan, cầu thủ này đã lên công về thủ bền bỉ trong suốt 120 phút. Không chỉ có vậy, cầu thủ người Nghệ An còn thực hiện quả tạt để Công Phượng ghi bàn gỡ hòa cho Việt Nam.

Hùng Dũng thi đấu nổi bật trước Jordan

 

Tiền vệ

Khalil Bani Attiah (Jordan): Tiền vệ con thoi của Jordan được ví như “Kante mới” bởi nguồn năng lượng bất tận. Cầu thủ này đã càn quét liên tục trong suốt 120 phút. Nếu không có anh, Jordan chưa chắc đứng vững được trước sức tấn công khủng khiếp của đội tuyển Việt Nam.

Đỗ Hùng Dũng (Việt Nam): Trong bối cảnh Huy Hùng lùi sâu, chơi thấp nhất hàng tiền vệ, Hùng Dũng đã thi đấu như tiền vệ coi thoi. Anh có mặt ở mọi điểm nóng ở tuyến giữa và hóa giải thành công. Ngoài ra, Hùng Dũng cũng khá chủ động tung ra những cú sút xa.

Jackson Irvine (Australia): Sự hoạt động năng nổ của Jackson Irvine ở tuyến giữa giúp cho Australia thi đấu chủ động ở trận gặp Uzbekistan. Ngoài ra, cầu thủ này còn làm lu mờ nhạc trưởng Odil Akhmedov của đội bóng Trung Á.

Lee Seung Woo (Hàn Quốc): Trong ngày Son Heung Min không thể hiện được nhiều, Lee Seung Woo đã mang tới sự khác biệt cho Hàn Quốc khi được tung vào sân ở cuối hiệp 2. Cầu thủ này đã có nhiều lần uy hiếp khung thành của Bahrain (nếu may mắn, anh đã có thể ghi bàn). Không những vậy, anh còn chủ động chạy chỗ để thu hút hàng thủ đối phương.

Mathew Leckie (Australia): Sau khi được tung vào sân ở hiệp 2, Mathew Leckie đã để lại dấu ấn khi nhiều lần khiến hàng thủ của Jordan rung chuyển. Bên cạnh đó, tiền vệ này còn là người thực hiện quả phạt đền quyết định trong loạt sút luân lưu, giúp Australia giành vé đi tiếp.

"Messi Hàn Quốc", Lee Seung Woo đã thi đấu hay sau khi vào sân ở trận gặp Bahrain

 

Tiền đạo

Xiao Zhi (Trung Quốc): Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Xiao Zhi đã lập công để giúp Trung Quốc gỡ hòa Thái Lan. Đây là tiền đề để giúp đội tuyển ở đất nước tỷ dân hoàn tất cú lội ngược dòng sau đó.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm