| Hotline: 0983.970.780

Đội hình Việt Nam trẻ nhất trong 10 năm

Thứ Ba 06/11/2018 , 06:01 (GMT+7)

Tuổi đời trung bình của 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2018 mà HLV Park Hang-seo chỉ là 24 tuổi, trẻ nhất tính từ lần đăng quang năm 2008.

Đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018 với tuổi trung bình là 24

Đội hình trẻ trung mà ông thầy người Hàn Quốc mang đi tham dự giải đấu quan trọng nhất năm 2018 khiến nhiều người liên tưởng đến thành công năm 2008. Khi ấy, HLV Henrique Calisto cũng ưu tiên những cầu thủ trẻ như Công Vinh, Phước Tứ, Quang Hải, Tấn Tài hay Thành Lương. Chính những cái tên này đã giúp Việt Nam lần đầu tiên và duy nhất tính tới lúc này vô địch khu vực. Quang Hải là người ghi bàn trên đất Singapore, giúp chúng ta vào chung kết, còn Công Vinh ghi bàn quyết định phút bù giờ, giữ cup ở lại Việt Nam.

Độ tuổi 24 mà Việt Nam mang đi dự AFF Cup 2018 cũng không quá trẻ. Còn nhớ tại AFF Cup 2007, với tuổi trung bình hơn 23, chúng ta hú vía vào bán kết, trước khi bị Thái Lan đánh bại. Đó là giải đấu không thực sự thành công với Việt Nam bởi tại vòng chung kết Asian Cup 2007 diễn ra sau đó nửa năm, chính HLV Alfred Riedl đã giúp Việt Nam vào tới tứ kết châu Á.

Việt Nam không phải đội tuyển trẻ nhất tại AFF Cup 2018. Chúng ta có tuổi trung bình nhiều hơn Myanmar, Campuchia và Đông Timor, nhưng lại là ứng viên vô địch có tuổi bình quân thấp nhất. Thái Lan, đội tuyển được cho là sử dụng nhiều cầu thủ U23 dự giải, có nhiều cầu thủ lớn tuổi, chẳng hạn Siwarak Tedsungnoen, Chalermpong Kerdkaew hay Mongkol Tossakrai, tất cả đều đã ngoài 30.

Xu hướng trẻ hóa được HLV Park Hang-seo chú trọng ngay từ ngày đầu nhậm chức. “Ngài Park nhiệm màu” rất thành công với đội U23, sau là đội Olympic, và đặc biệt chú trọng vào thể lực của cầu thủ. Do vậy, những cầu thủ trẻ rất dễ lọt vào mắt xanh của chiến lược gia xứ kim chi. So với những năm trước, cầu thủ dự AFF Cup năm nay phải di chuyển nhiều hơn, do áp dụng thể thức đá sân nhà và sân khách luân phiên ở từng nước, thay vì tổ chức tập trung ở hai quốc gia. Trong một tháng diễn ra giải, thể lực gần như là yếu tố sống còn để quyết định chức vô địch.

Trước AFF Cup 2018, Việt Nam từng khiến truyền thông châu Á giật mình khi triệu tập đội hình có tuổi trung bình chưa đến 24 cho trận đấu gặp Jordan ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2019. Ở trận đó, chúng ta dẫn trước và có 1 điểm trên sân khách. Chính bởi những căn cứ như vậy mà HLV Park Hang-seo đã không ngần ngại tiếp tục ưu tiên cầu thủ trẻ tại AFF Cup.

Đó cũng có thể là một phần lý do, Quả bóng vàng Đinh Thanh Trung bị gạt khỏi danh sách. Đội trưởng của Quảng Nam ở tuổi 30 và lép vế về thể lực so với các đàn em.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm