| Hotline: 0983.970.780

Đối phó vụ ĐX ấm: Không nên tiếc mạ già!

Thứ Sáu 22/01/2016 , 08:35 (GMT+7)

Trước nguy cơ của vụ ĐX ấm, Bộ NN-PTNT đề nghị: Với các diện tích mạ phục vụ gieo cấy trà xuân sớm đã gieo mà mạ già, có từ 6 lá trở lên, cần kiên quyết vận động phá bỏ để gieo lại, chuyển tối đa diện tích sang trà xuân muộn.

Trước dự báo vụ ĐX 2015 – 2016 ở miền Bắc thời tiết có xu hướng ấm hơn mọi năm, hôm qua (21/1), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cùng các địa phương đã có cuộc họp bàn các giải pháp chỉ đạo đối phó.

Theo Cục Trồng trọt, đến thời điểm này, vùng Bắc Trung bộ đã cơ bản gieo cấy xong trà xuân sớm và xuân trung với tổng diện tích 145 nghìn ha.

Ở các tỉnh vùng ĐBSH và trung du miền núi phía Bắc, mặc dù nhiều năm qua, chủ trương của Bộ NN-PTNT cũng như các địa phương đã chỉ đạo tăng tối đa diện tích lúa ĐX sang trà muộn, tuy nhiên đến thời điểm này, vẫn còn xấp xỉ 15 nghìn ha trà xuân sớm nông dân đã gieo mạ chuẩn bị gieo cấy.

Các tỉnh vẫn còn tập trung đáng kể diện tích trà xuân sớm như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ… Một số tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang… hiện nông dân đã và đang triển khai gieo cấy trà xuân sớm.

Theo Cục Trồng trọt, việc vụ ĐX 2015-2016 dự báo xu hướng ấm rõ rệt sẽ có tác động rất đáng ngại đối với các diện tích trà xuân sớm này. Cụ thể tại một số tỉnh vùng ĐBSH, nhiều diện tích mạ đã gieo phục vụ cho trà xuân sớm gieo từ trung tuần tháng 12/2015, do thời tiết thời gian qua ấm hơn trung bình nhiều năm nên hiện mạ đã ra từ 5-6 lá, dự báo tới lúc cấy sẽ có từ 6-7 lá.

"Đối với giống lúa, trà xuân muộn, phải đưa vào các giống có thời gian sinh trưởng ngắn khoảng 130 ngày, hoặc dưới 135 ngày, đồng thời khuyến khích tối đa lúa gieo thẳng. Bên cạnh đó, do mùa đông năm nay nhiều mưa, thời tiết âm u nên tỉ lệ cày lật đất rất thấp. Kết hợp với đặc thù vụ xuân ấm, nguy cơ dịch hại, nhất là đạo ôn là rất nguy hiểm. Ngành BVTV cần tăng cường tối đa các giải pháp chỉ đạo phòng chống" - Thứ trưởng Lê Quốc Doanh.

Với tình hình này, nếu kết hợp với việc nền nhiệt ấm sau khi gieo cấy sẽ khiến lúa tiếp tục bén rễ nhanh, đẻ nhánh sớm và có nguy cơ phân hóa đòng, trổ bông sớm trong tháng 3/2016.

Điều này có thể có nguy cơ thời gian làm đòng dính vào các đợt rét cuối vụ, hoặc tổng tích ôn không đủ khiến lúa giảm năng suất nghiêm trọng, đặc biệt nguy cơ này sẽ càng cao hơn đối với những diện tích nông dân đưa các giống lúa ngắn ngày vào gieo cấy ở trà xuân sớm.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, việc vụ ĐX ấm làm giảm năng suất lúa là điều không thể bàn cãi, bởi lật lại lịch sử, kinh nghiệm cho thấy vụ xuân ấm luôn là các vụ khiến năng suất lúa miền Bắc giảm mạnh.

Vụ ĐX 2014-2015 cũng là một vụ ĐX ấm, tuy nhiên với giải pháp chỉ đạo của Bộ NN-PTNT nhằm tăng tối đa trà xuân muộn, miền Bắc không bị mất mùa, nhiều địa phương năng suất trung bình vẫn giữ được ở mức cao hơn 7 tấn/ha.

Vì vậy trước dự báo vụ ĐX 2015-2016 thời tiết tiếp tục ấm, các địa phương cần phải quyết liệt triển khai các giải pháp tương tự năm 2014. Cụ thể đối với các diện tích mạ đã gieo bị quá già, có từ 6 lá trở lên, cần phải kiên quyết vận động bà con hủy để gieo lại nhằm chuyển tối đa có thể các diện tích trà sớm sang trà muộn.

Đối với các diện tích trà sớm, trà trung đã gieo ở các tỉnh Bắc Trung bộ, nhất là các vùng rộc trũng ở ĐBSH và trung du miền núi phía Bắc, cần phải tăng cường giám sát theo dõi thời tiết và tình hình sinh trưởng, nếu cần thiết có thể phải bón thêm lượng phân bón, nhất là phân đạm tăng thêm khoảng 30%, bởi việc bón thêm phân có thể giúp kéo dài thêm thời gian sinh trưởng tới 7 ngày, giúp lúa không bị trỗ sớm.

“Từ nay đến trước ngày 25/1/2016, Cục Trồng trọt phối hợp với các địa phương phải rà soát kỹ các diện tích đã cấy, diện tích mạ đã gieo để kịp thời chỉ đạo quyết liệt theo các phương án như đã nêu, nhất là diện tích mạ già trên 6 lá thì không nên tiếc làm gì, phải gieo lại để chuyển sang trà xuân muộn, cấy trong tháng 2/2016 để lúa trỗ tập trung từ 5 – 15/5/2016 nhằm tránh rủi ro” – Thứ trưởng Doanh đề nghị.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất