| Hotline: 0983.970.780

Đội quân sắc đẹp Triều Tiên 'nhuộm đỏ' nhà thi đấu Hàn Quốc

Chủ Nhật 11/02/2018 , 10:35 (GMT+7)

Trong bộ đồng phục màu đỏ đặc trưng, các cô gái của đội cổ vũ Triều Tiên đã làm nóng lên bầu không khí tại nhà thi đấu ở Hàn Quốc - nơi diễn ra trận so tài đầu tiên của đội khúc côn cầu liên Triều.

Ngày 10/2, đội cổ vũ Triều Tiên đã có mặt tại Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong ở Gangneung để “tiếp lửa” cho các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc thi đấu trong đội hình liên hiệp. Đối thủ của đội tuyển Hàn - Triều là đội tuyển khúc côn cầu Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)
Ngày 10/2, đội cổ vũ Triều Tiên đã có mặt tại Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong ở Gangneung để “tiếp lửa” cho các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc thi đấu trong đội hình liên hiệp. Đối thủ của đội tuyển Hàn - Triều là đội tuyển khúc côn cầu Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)
Các quan chức cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc đã ngồi cạnh nhau khi theo dõi trận thi đấu giữa đội liên hiệp Hàn - Triều và Thụy Sĩ, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (ngoài cùng bên trái hàng trên cùng) và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, (thứ hai từ phải sang hàng trên cùng). (Ảnh: AFP)
Các quan chức cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc đã ngồi cạnh nhau khi theo dõi trận thi đấu giữa đội liên hiệp Hàn - Triều và Thụy Sĩ, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (ngoài cùng bên trái hàng trên cùng) và bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, (thứ hai từ phải sang hàng trên cùng). (Ảnh: AFP)
Sự xuất hiện của những cô gái Triều Tiên xinh đẹp đã “nhuộm đỏ” một góc nhà thi đấu. Họ mặc trang phục giống nhau và trình diễn nhiều động tác cổ vũ đẹp mắt. (Ảnh: Reuters)
Sự xuất hiện của những cô gái Triều Tiên xinh đẹp đã “nhuộm đỏ” một góc nhà thi đấu. Họ mặc trang phục giống nhau và trình diễn nhiều động tác cổ vũ đẹp mắt. (Ảnh: Reuters)
Đội cổ vũ Triều Tiên đã hát ca khúc “Chúng ta là một” và vỗ tay theo nhịp để “tiếp lửa” cho đội khúc côn cầu liên hiệp thi đấu. (Ảnh: Reuters)
Đội cổ vũ Triều Tiên đã hát ca khúc “Chúng ta là một” và vỗ tay theo nhịp để “tiếp lửa” cho đội khúc côn cầu liên hiệp thi đấu. (Ảnh: Reuters)
Đội cổ vũ Triều Tiên không chỉ hát, mà còn nhảy múa và hô khẩu hiệu. Trong khi đó, các nghệ sĩ hip hop biểu diễn phía sau và giai điệu nhạc pop của Hàn Quốc vẫn được phát trên loa tại nhà thi đấu. (Ảnh: Reuters)
Đội cổ vũ Triều Tiên không chỉ hát, mà còn nhảy múa và hô khẩu hiệu. Trong khi đó, các nghệ sĩ hip hop biểu diễn phía sau và giai điệu nhạc pop của Hàn Quốc vẫn được phát trên loa tại nhà thi đấu. (Ảnh: Reuters)
Các cô gái Triều Tiên mang lá cờ thống nhất in hình bán đảo Triều Tiên màu xanh trên nền trắng tượng trưng cho ước vọng thống nhất Triều Tiên - Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Các cô gái Triều Tiên mang lá cờ thống nhất in hình bán đảo Triều Tiên màu xanh trên nền trắng tượng trưng cho ước vọng thống nhất Triều Tiên - Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
“Cố lên, các vận động viên” là câu khẩu hiệu của đội cổ vũ Triều Tiên. Càng về cuối trận đấu, tinh thần cổ vũ càng tăng lên. (Ảnh: Reuters)
“Cố lên, các vận động viên” là câu khẩu hiệu của đội cổ vũ Triều Tiên. Càng về cuối trận đấu, tinh thần cổ vũ càng tăng lên. (Ảnh: Reuters)
Các cô gái Triều Tiên cho thấy sự đồng đều và ăn ý khi cổ vũ theo đội hình. Họ cũng trình diễn các ca khúc truyền thống của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Các cô gái Triều Tiên cho thấy sự đồng đều và ăn ý khi cổ vũ theo đội hình. Họ cũng trình diễn các ca khúc truyền thống của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên đã cử đội cổ vũ gồm 230 cô gái tới Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc năm nay. Họ đều là những cô gái trẻ ngoài đôi mươi và được tuyển chọn kỹ càng tại Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên đã cử đội cổ vũ gồm 230 cô gái tới Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc năm nay. Họ đều là những cô gái trẻ ngoài đôi mươi và được tuyển chọn kỹ càng tại Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Ngay từ khi đặt chân tới Hàn Quốc, “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, đặc biệt là người dân Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)
Ngay từ khi đặt chân tới Hàn Quốc, “binh đoàn sắc đẹp” Triều Tiên đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, đặc biệt là người dân Hàn Quốc. (Ảnh: AFP)
Mặc dù đội tuyển khúc côn cầu Hàn - Triều thất bại trước đội tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu ra quân với tỷ số cách biệt 0-8, song sự xuất hiện của các quan chức cấp cao của hai nước và tinh thần cổ vũ của các cô gái Triều Tiên đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. (Ảnh: AFP)
Mặc dù đội tuyển khúc côn cầu Hàn - Triều thất bại trước đội tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu ra quân với tỷ số cách biệt 0-8, song sự xuất hiện của các quan chức cấp cao của hai nước và tinh thần cổ vũ của các cô gái Triều Tiên đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. (Ảnh: AFP)
Đội quân sắc đẹp được xem là "sức mạnh mềm" trong chiến lược xây dựng hình ảnh của chính quyền Triều Tiên tại các sự kiện quốc tế (Ảnh: Reuters)

(Dân trí)

Xem thêm
Xả 7 triệu m3 nước từ hồ Dầu Tiếng về Long An chống hạn mặn

Xả 7 triệu m3 nước từ hồ Dầu Tiếng về Long An chống hạn mặn. 675ha ngô, lúa của huyện Thọ Xuân gãy đổ do mưa đá. Hồ chứa nước ngọt rộng 102ha chuẩn bị đưa vào sử dụng. Khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia năm 2024.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Phòng, chống bệnh dại cho hơn 58.000 con chó, mèo mùa nắng nóng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng tăng cường tuyên truyền đến người nuôi, đồng thời tiêm vacxin cho hơn 58.000 con chó mèo phòng ngừa bệnh dại mùa nắng nóng.

Trạm bơm Tân Mỹ: Cứu cánh hiệu quả mùa nắng hạn

Bình Dương Việc đưa vào vận hành, khai thác các trạm bơm thủy lợi đã giúp cho nông dân huyện Bắc Tân Uyên không phải gồng mình chống chọi trước nắng hạn.

Bình luận mới nhất