| Hotline: 0983.970.780

Đối thoại giữa Bộ GD-ĐT và GS Hồ Ngọc Đại về bộ sách giáo khoa Công nghệ giáo dục

Thứ Sáu 03/01/2020 , 10:33 (GMT+7)

Ngày 3/1/2020, Bộ GD-ĐT và GS Hồ Ngọc Đại tổ chức đối thoại về bộ sách giáo khoa Công nghệ giáo dục đã bị loại.

Bộ sách Công nghệ giáo dục bị loại.


Cần phải tôn trọng cuộc sống

PGS.TS Nguyễn Kế Hào - Trung tâm Công nghệ giáo dục - cho biết ông đã chuẩn bị nội dung đối thoại với lãnh đạo Bộ GD&ĐT, yêu cầu sử dụng bộ sách Công nghệ giáo dục như mọi cuốn sách đã được chọn lựa.

Trước đó, ngày 31/12/2019, Bộ GD&ĐT có công văn gửi GS.TSKH Hồ Ngọc Đại, PGS.TS Nguyễn Kế Hào về việc tham dự buổi gặp gỡ, trao đổi, đối thoại về các nội dung liên quan kiến nghị về sách Công nghệ giáo dục.

GS Hồ Ngọc Đại cho biết, ông sẵn sàng đối thoại về bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục bị loại.

Ông Hào cho biết, bộ sách Công nghệ giáo dục phải được thẩm định lại bằng những tiêu chuẩn riêng. “Tại sao trong các lần thẩm định trước cuốn sách được công nhận mà giờ lại bị từ chối? Cuốn sách đã tồn tại trong thực tế hơn 40 năm, vì vậy cần phải tôn trọng cuộc sống”, PGS.TS Nguyễn Kế Hào nêu câu hỏi.

Theo ông Hào, Bộ GD-ĐT từng nhiều lần cải cách giáo dục, qua nhiều đời Bộ trưởng, bộ sách Công nghệ giáo dục đã đi vào thực tiễn, được các địa phương ghi nhận, sử dụng và đánh giá cao.
 

Không thể lấy thước cong để đo đường thẳng

Trước đó, ngày 12/9/2019, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa thông báo, ba bản thảo sách giáo khoa lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại gồm Tiếng Việt Công nghệ giáo dục, Toán Công nghệ giáo dục và Đạo đức Công nghệ giáo dục bị trượt ở vòng đầu tiên. Các bản thảo không đáp ứng đầy đủ 13 tiêu chí của sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 23/9/2019, PGS Nguyễn Kế Hào - đại diện cán bộ của Trung tâm Công nghệ Giáo dục - gửi kiến nghị lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ về việc sách bị loại khỏi vòng thẩm định.

Theo PGS Nguyễn Kế Hào: Cuốn sách đã tồn tại trong thực tế hơn 40 năm, vì vậy cần phải tôn trọng cuộc sống. 

Nội dung kiến nghị cho biết sách giáo khoa Tiếng Việt 1 và Toán 1 của GS Hồ Ngọc Đại có lịch sử hình thành trên 40 năm, tới nay đã được hoàn thiện để đưa vào sử dụng trên toàn quốc. Đây là sách mới đã nhiều lần nghiệm thu, thẩm định và khi cần đã được lựa chọn áp dụng như một phương án đổi mới để khắc phục khó khăn, nhằm ổn định, phát triển giáo dục.

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nghiên cứu kỹ ý kiến của GS Hồ Ngọc Đại, PGS Nguyễn Kế Hào và các chuyên gia, dư luận về chương trình thực nghiệm.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ có trách nhiệm chỉ đạo rà soát việc thẩm định sách giáo khoa, trong đó lưu ý đánh giá về chương trình thực nghiệm; tổ chức đối thoại giữa các bên để tiếp thu trên tinh thần cầu thị, xây dựng, đúng pháp luật.

Theo GS.TS Phạm Hồng Tung (ĐHQG Hà Nội), khi đã tham gia thì phải tuân thủ quy định. Không đạt các tiêu chí, bộ sách Công nghệ giáo dục đương nhiên bị loại. Cho nên, không thể cứ bị loại là viết đơn kiện lên Thủ tướng. Còn nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi nêu quan điểm, cứ dạy song song hai bộ sách để thấy hiệu quả sẽ chứng minh kết quả cuối cùng. Ông Vũ Thế Khôi cho rằng, không thể lấy cái thước cong để đo đường thẳng.

Về phía GS Hồ Ngọc Đại cho biết, ông sẵn sàng đối thoại về bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục bị loại và việc lựa chọn sách giáo khoa không phải nhiệm vụ của ông.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất