| Hotline: 0983.970.780

Đối thoại thành công, dân Đồng Tâm thả 19 cán bộ, chiến sỹ

Thứ Bảy 22/04/2017 , 16:07 (GMT+7)

Người dân Đồng Tâm đã thống nhất với lãnh đạo thành phố Hà Nội, trả 19 cán bộ, chiến sĩ đang giữ tại Nhà văn hoá thôn Hoành. 

* Cam kết không truy tố hình sự người dân

Tại buổi đối thoại giữa chính quyền Hà Nội và đại diện nhân dân xã Đồng Tâm, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng: Để xảy ra sự việc như ngày hôm nay, là do nhân dân bức xúc, không phải vì chống đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Chung đối thoại với người dân Đồng Tâm

Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với khoảng 50 người dân xã Đồng Tâm tại hội trường UBND xã Đồng Tâm vào cuối giờ sáng ngày 22/4.

Ngoài trưởng đoàn – ông Nguyễn Đức Chung còn có sự tham gia và giám sát của ông Đỗ Văn Đương, Phó Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc CA TP Hà Nội, cùng đại diện Thanh tra Chính phủ...

Hội nghị tiếp thu ý kiến phát biểu của 5 người dân, đại diện cho nhân dân thôn Hoành (xã Đồng Tâm). Hầu hết ý kiến cho rằng: Người dân địa phương đã canh tác nông nghiệp trên cánh đồng Sênh từ năm 1980 trở lại đây với diện tích 59 ha. Khu đất này tách biệt hoàn toàn diện tích đất được quy hoạch xây dựng sân bay Miếu Môn và khu đất liền kề của Quốc phòng.

Đồng thời, họ cũng cho rằng, quyết định thu hồi gần hơn 47 ha để phục vụ dự án của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng dự án là chưa khách quan. Việc chính quyền thu hồi đất của dân trong khi chưa có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là chưa đúng.

Bên cạnh đó, nhân dân Đồng Tâm cũng bức xúc trước việc lực lượng chức năng bắt giữ cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, có 66 năm tuổi Đảng mà không công bố Lệnh bắt giữ.

Bà Lan, Bí thư đảng uỷ xã Đồng Tâm, phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, những người thực thi nhiệm vụ cũng không mặc sắc phục ngành. Hai nguyên nhân trên là ngọn nguồn dẫn đến việc người dân thôn Hoành tạm giữ 38 cán bộ, chiến sĩ đến thôn Hoành thực hiện nhiệm vụ tại nhà văn hoá thôn Hoành vào ngày 15/4.

Trong thời gian các các cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt tại Nhà văn hoá thôn Hoành, nhân dân xã Đồng Tâm đã quan tâm rất chu đáo, cung ứng đồ ăn, quần áo mặc và trông nom chu đáo. Nhân dân thôn Hoành đã nhận thức được rằng, việc bắt giữ cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ là không đúng, và mong lãnh đạo thành phố Hà Nội khoan hồng, không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, điều tra làm rõ và giải quyết dứt điểm nguồn gốc đất tại cánh đồng Sênh. Nếu đó là đất Quốc phòng, nhân dân Đồng Tâm xin trả lại. Tuy nhiên, nếu đó là đất của nhân dân, thì phải để dân canh tác.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ sự chia sẻ với những bức xúc của nhân dân xã Đồng Tâm trong thời gian qua.

Nhân dân vỗ tay khi ông Chung quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo ông Chung, liên quan đến sự việc người dân bắt giữ các cán bộ, chiến sĩ khi đang thi hành nhiệm vụ, trong “tâm thư” gửi lãnh đạo thành phố, người dân Đồng Tâm đã nhận thức rõ việc làm của mình là không đúng. Đồng thời, người dân đã sửa lỗi bằng cách chăm sóc các cán bộ, chiến sĩ rất chu đáo và tận tình. “Đó là sự thực và lãnh đạo thành phố rất hiểu và cảm thông”, ông Chung nói.

Ông Chung cho biết: Trong những ngày qua, ông đã trực tiếp trao đổi và giải thích với gia đình của cụ Kình. “Có những cuộc nói chuyện kéo dài 2 – 3 giờ, thậm chí đến 5 giờ sáng...”.  

Đồng thời, ông Chung cho rằng, việc UBND huyện Mỹ Đức phát thanh tuyên truyền về sự việc diễn ra tại xã Đồng Tâm là chưa đúng, vì hiện tại chưa có kết luận thanh tra cuối cùng về xác minh nguồn gốc đất của cánh đồng Sênh. Bởi vậy, ông Chủ tịch Hà Nội đã yêu cầu UBND huyện chấm dứt việc phát thanh trên. Thực tế, 3 ngày qua, không có bản tin tuyên truyền trên loa phát thanh về sự việc tại xã Đồng Tâm.

Ông Chung cho biết: Trong quá trình dân vận, lãnh đạo thành phố không chỉ đạo công an huyện Mỹ Đức và thành phố không về trấn áp. Bởi trong lúc này, bà con có tâm lý lo sợ.

Biện pháp giải quyết duy nhất là vận động và đối thoại. Thành phố cũng yêu cầu Tập đoàn Viễn thông Quân đội không xây dựng bất cứ công trình nào trên cánh đồng Sênh, khi chưa có kết luận cuối cùng của đoàn thanh tra. Đồng thời, trước khi ký quyết định thanh tra, lãnh đạo thành phố sẽ trực tiếp về đọc công khai dự thảo quyết định thanh tra với người dân Đồng Tâm, khi nào nhân dân đồng ý thì mới công bố quyết định cuối cùng.

Giây phút người dân mở cổng nhà văn hoá thôn Hoành để 19 cán bộ, chiến sĩ về

Trước thông tin phản ánh của cụ Hiểu, một người dân trong thôn Hoành rằng: Có một đồng chí tên là H.K. trong lần thanh tra về nguồn gốc đất xứ đồng Sênh trước đây đã làm việc thiếu khách quan, ông Chung trả lời rằng: “Khi tiến hành đợt thanh tra lần này, lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ loại đồng chí H.K ra khỏi danh sách các thành viên trong đoàn thanh tra”.  

Ông Chung cam kết với nhân dân xã Đồng Tâm sẽ công minh trong quá trình thanh tra trên tinh thần làm rõ mọi nguyên nhân. Đồng thời, ông cũng mong nhân dân Đồng Tâm sẽ cung cấp thêm cho đoàn thanh tra nhiều cứ liệu lịch sử để việc xác minh nguồn gốc đất được khách quan nhất.

Về kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc xử lý cán bộ làm trái quy định của pháp luật trong quá trình bắt giữ cụ Lê Đình Kình.

Ông Chung cho rằng: Thành phố Hà Nội đã đề nghị Bộ Công an điều tra quá trình thực thi nhiệm vụ của những thành viên tham gia bắt giữ cụ Lê Đình Kình. Nếu cá nhân nào làm sai sẽ xử lý nghiêm minh.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của cụ Lê Đình Kình, ông Chung cho biết: “Tôi đã gặp các đồng chí lãnh đạo bệnh viện Việt Đức và các chuyên gia đầu ngành về điều trị xương khớp yêu cầu họ siêu âm và chụp chiếu để giám định thương tật. Các bác sĩ nói rằng, trường hợp của cụ Kình cần phải mổ trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại, cụ Kình đã hoàn thành ca mổ và sức khoẻ tốt và tỉnh táo. Đến chiều nay, người thân có thể gặp. Ông Chung cũng khẳng định: Để dẫn đến sự việc trên là do người dân bức xúc. Đồng thời, nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, nhân dân mới có tâm nguyện mời lãnh đạo thành phố về đối thoại để giải quyết triệt để vụ việc trên.

Gần 14h30, 19 người bị dân tạm giữ đã được trao trả. Các cán bộ chiến sĩ đều khỏe mạnh, lành lặn.  Trong biên bản do ông Nguyễn Đức Chung ký thể hiện nội dung cam kết, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự với người dân trong  vụ giữ người này.

 

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất