| Hotline: 0983.970.780

Đối thoại với các nhà đầu tư Hàn Quốc

Thứ Hai 18/04/2016 , 13:32 (GMT+7)

 Lần đầu tiên các nhà đầu tư Hàn Quốc có cái nhìn toàn cảnh về kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như những tiềm năng của tỉnh Yên Bái. Nhiều câu hỏi được đặt ra, đó là sự đối thoại thẳng thắn giữa các nhà đầu tư với lãnh đạo tỉnh Yên Bái…

Tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Phòng Thương mại- Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Lần đầu tiên các nhà đầu tư Hàn Quốc có cái nhìn toàn cảnh về kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như những tiềm năng của tỉnh Yên Bái. Nhiều câu hỏi được đặt ra, đó là sự đối thoại thẳng thắn giữa các nhà đầu tư với lãnh đạo tỉnh Yên Bái…

Tham dự hội nghị còn có đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam ngài Jum Dae Joo và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội (KORCHAM Hanoi) ông Ryu Hang Ha…

Yên Bái nằm ở trung tâm các tỉnh miền núi phía Bắc, một vị trí quan trọng trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, nhịp cầu kết nối khu vực mậu dịch tự do ASEAN, là vệ tinh trong sự hợp tác phát triển của các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

16-14-54_2
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch tỉnh Yên Bái giới thiệu tiềm năng tỉnh Yên Bái

Là một tỉnh miền núi, nên Yên Bái như vừa bị phát lộ khi tuyến cao tốc Nội Bài- Lào Cai vừa được khánh thành với những tiềm năng to lớn mà không tỉnh miền núi nào có được.

Do nằm ở trung tâm các tỉnh miền núi phía Bắc, đây là sự hội tụ những sự ưu việt nhất của khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, đất đai và con người.

Yên Bái có tổng diện tích tự nhiên 6.882,98km2, trong đó có 5.850,9 ha đất nông lâm nghiệp, đây là tỉnh có diện tích chè lớn nhất vùng Tây Bắc trên 13.000 ha, quế trên 56.000 ha, cây ăn quả 8.500 ha, rừng tự nhiên 231.563,7 ha, rừng trồng 281.149,8 ha …

16-14-54_1
Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư

Vùng chè cổ thụ Suối Giàng nằm trên độ cao 1.400m, có diện tích trên 300 ha, mỗi năm khai thác khoảng 1.000 tấn chè búp tươi. Cây chè Suối Giàng được coi là “thủy tổ” chè thế giới.

Cánh đồng Mường Lò lớn thứ hai Tây Bắc, là nơi có những giống lúa thơm nổi tiếng: Hương Chiêm, Séng Cù đặc biệt là giống lúa J02 có nguồn gốc từ các nước hàn đới, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng ngàn tấn gạo. Ngoài ra Yên Bái còn có giống nếp Tú Lệ nằm dưới chân đèo Khau Phạ, được người dân gọi là giống lúa trời cho. Đó là giống lúa thơm nổi tiếng không nơi nào ở vùng núi phía Bắc có được.

Cam sành Lục Yên, Văn Chấn, sơn tra Mù Cang Chải…đều là những đặc sản mà trời đất ban tặng cho người dân Yên Bái để phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa mang hương vị của từng vùng đất.

16-14-54_3
Các nhà đầu tư Hàn Quốc dự hội nghị xúc tiến đầu tư

Không chỉ giàu có về sản phẩm nông nghiệp, mảnh đất Yên Bái còn giàu khoáng sản: Sắt, thạch anh, fenspats, chì, kẽm, đá vôi trắng...với sản lượng hàng tỷ tấn còn nằm sâu trong lòng đất. Đặc biệt đá vôi trắng với tỷ lệ trắng 95-98% nằm lộ thiên không chỉ có giá trị trong xây dựng, trang trí nội thất mà còn có giá trị trong công nghiệp hóa chất, mỹ phẩm đang được các nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới quan tâm.

Ngoài ra Yên Bái còn là một vùng đất tươi đẹp với nhiều cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng, như: Hồ Thác Bà, ruộng bậc Mù Cang Chải được xếp hạng danh thắng quốc gia, điểm đến hấp nhất thế giới. Hồ Vân Hội với diện tích 500 ha nơi chứa đựng những huyền tích về mẹ Âu Cơ đã đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất Yên Bái khi dẫn 50 người con lên rừng khai khẩn đất hoang, mở mang giang sơn, bờ cõi …

16-14-54_4
Ngài đại sứ quán Hàn Quốc Jum Dae Joo phát biểu tại hội nghị

Không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng, Yên Bái mà còn ẩn chứa những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc nơi đây, đang trở thành mảnh đất có sức quyến rũ cho những du khách muốn khám phá cuộc sống đa sắc tộc nơi này.

Ngài đại sứ Jum Dae Joo đánh giá cao tiềm năng của tỉnh Yên Bái cũng như những chính sách thu hút đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Hiện nay đã có 6 DN của Hàn Quốc đã đầu tư vào Yên Bái, nhất là sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa hai nước Việt-Hàn được ký kết và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tạo cơ hội cho các DN Hàn Quốc đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, trong đó có Yên Bái. Tuy nhiên ngài đại sứ mong muốn Yên Bái cần nới lỏng các chính sách đầu tư để tạo ra sự tin cậy cho các nhà đầu tư…

16-14-54_5
Đại diện DN Korean Busineses đối thoại với lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Ông Ryu Hang Ha, Chủ tịch KORCHAM Hanoi, đã không ngần ngại cho biết: Tôi đã lên Yên Bái, với những gì các vị giới thiệu hôm nay là điều tôi đã tận mắt thấy. Để các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Yên Bái nhiều hơn, tạo ra làn sóng đầu tư mới thì cần phải tiếp tục cải cách hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, vòi vĩnh… KORCHAM Hanoi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các DN Hàn Quốc đến với Yên Bái trong những năm tới.

Những câu hỏi về xử lý nước thải cho các cơ sở may mặc như thế nào, điện năng cung cấp cho các cơ sở chế biến có ổn định và đảm bảo không, nguồn nguyên liệu khoáng sản ra sao…Đó là hàng loạt câu hỏi mà các nhà đầu tư Hàn Quốc đưa ra để tỉnh Yên Bái trả lời.

16-14-54_6
Bà Kim Kyoung Mi đại diện tập đoàn CJ phát biểu tại hội nghị

Bà Kim Kyoung Mi đại diện tập đoàn CJ nêu câu hỏi về các sản phẩm nông nghiệp mà tập đoàn CJ đang có ý định đầu tư là quế, măng tre Bát Độ…có đủ nguồn cung cấp, nhất là chất lượng ra sao? CJ lo ngại những sản phẩm đó nhiễm chất hóa học thì không thể tiêu thụ được trên thị trường thế giới, nhất là những nước có nền kinh tế phát triển.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch tỉnh Yên Bái đã cùng lãnh đạo các sở trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư. Bà cam kết Yên Bái sẽ làm hết sức mình trong việc cải tạo môi trường đầu tư, cũng như cơ chế chính sách để các nhà đầu tư Hàn Quốc thật sự hài lòng, coi Yên Bái như chính quê hương mình…

16-14-54_8
Thỏa thận được ký kết

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.