| Hotline: 0983.970.780

Đối tượng hiếp dâm bé gái 8 tuổi sa lưới pháp luật

Thứ Năm 21/03/2019 , 13:47 (GMT+7)

Ngày 21/3, ông Trần Tấn Thuận, Chủ tịch UBND xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), xác nhận ngành chức năng vừa bắt được đối tượng nghi hiếp dâm bé gái mới 8 tuổi.

Đối tượng dâm ô bé gái 8 tuổi bị ngành chức năng bắt giữ vào chiều 20/3

Theo ông Thuận, vào khoảng 19 giờ ngày 20/3, thông qua hệ thống camera, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng La Vi (SN 1992) về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Đối tượng Vi là người xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn) và cháu bé bị hại là dân của xã Hoài Hương.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19/3, sau khi đi nhậu về, Vi đi ngang qua Trường tiểu học số 3 Hoài Nhơn (nằm trên địa bàn xã Hoài Hương) thì thấy cháu T. (SN 2011) đang chơi phía trước, Vi tiến đến nói cháu bé lên xe để Vi chở về nhà. Sau khi cháu T. lên xe, Vi không chở cháu về nhà mà lại chở đến nghĩa trang xã Hoài Hải để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó lấy đôi bông tai của cháu và chở cháu về lại chỗ cũ.

Theo 1 lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), sau khi bị xâm hại, khi cháu T. về đến nhà thì mẹ cháu phát hiện nơi “vùng kín” của cháu có máu. Mẹ cháu T. dọ hỏi thì cháu kể lại rành rọt chuyện vừa xẩy ra với đối tượng Vi. Mẹ cháu T. lập tức báo cơ quan chức năng và đưa cháu nhập viện. Sau khi thăm khám thì các bác sĩ phát hiện “vùng kín” của cháu bị rách, máu ra nhiều.

“Cháu bé được nhập viện để ổn định tinh thần và được các bác sĩ khâu lại “vùng kín” bị rách. Hiện cháu bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện để tiếp tục làm những xét nghiệm chuyên ngành. Hiện tinh thần của cháu đã đỡ khủng hoảng”, vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, cho hay.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất