| Hotline: 0983.970.780

Đối tượng rạch mặt nữ sinh trường chuyên Hạ Long vừa đỗ đại học

Chủ Nhật 01/09/2019 , 08:13 (GMT+7)

Đối tượng Đặng Tuấn M. (18 tuổi) là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hạ Long, vừa thi đỗ vào Trường đại học Xây dựng Hà Nội, đang chờ nhập trường. 

Theo tin từ Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đặng Tuấn M. (18 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) là nghi can đã rạch mặt nữ sinh P.T.M.C (học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Hạ Long) trong nhà vệ sinh của trường.

Đối tượng Đặng Tuấn M. là cựu học sinh trường THPT chuyên Hạ Long.

Làm việc với cơ quan chức năng, M. bước đầu khai nhận về hành vi của mình. M. cho biết, do bị trầm cảm nên đã lẻn vào nhà vệ sinh nữ ở tầng 3, khu nhà A, Trường THPT Chuyên Hạ Long ẩn nấp. Khi thấy em P.T.M.C vào trong nhà vệ sinh thì M. xông ra tấn công nữ sinh này.

Đặng Tuấn M. là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hạ Long, vừa thi đỗ vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội, đang chờ nhập trường.

Như Báo NNVN đã đưa tin, khoảng 16h05’ ngày 30/8, học sinh P.T.M.C, lớp 11 Hoá, trường THPT chuyên Hạ Long đã bị một kẻ lạ mặt tấn công khi đi vệ sinh tại khu vệ sinh của trường.

Trường THPT Chuyên Hạ Long nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, vào thời gian trên, cô giáo Khổng Thị Thu Trang, giáo viên môn Lịch sử đang dạy ôn đội tuyển học sinh giỏi tại lớp 11 Sử - Địa tại phòng học A3.5 phát hiện học sinh P.T.M. C bị chảy máu từ vùng mặt. Ngay lập tức cô giáo đã cùng các thầy cô giáo trong trường đưa em P.T.M.C đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đồng thời báo công an thành phố Hạ Long xử lý.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh này bị vật sắc nhọn đâm vào mặt. M.C không nói được nhưng đã dùng tay ra hiệu cho biết mình bị tấn công. Hiện sức khoẻ của học sinh P.T.M.C đã ổn định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.