| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Hà Nội giành thành tích ấn tượng tại Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va

Thứ Bảy 07/09/2019 , 19:11 (GMT+7)

3 Huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng được trao cho các thí sinh đội tuyển Hà Nội.  

Tuần lễ Giáo dục quốc tế Mát-xcơ-va diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 6/9. Đây là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng do chính quyền Mát-xcơ-va (Nga) tổ chức với quy mô thế giới.

Đội tuyển Hà Nội giành thành tích ấn tượng tại Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va.

Đội tuyển đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va lần thứ IV - năm 2019 gồm 8 học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài ở 4 bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Tin học (mỗi môn 2 học sinh).

Trải qua các vòng thi kịch tính, ngày 6/9, lá cờ Tổ quốc Việt Nam đã được đội tuyển Hà Nội tự hào giơ cao trên sân khấu Lễ Bế mạc và Trao giải Cuộc thi Olympic quốc tế Mát-xcơ-va 2019, với những thành tích ấn tượng: Cúp bạc đồng đội; Top 3 Thành phố xuất sắc nhất trong cuộc thi tốc độ Bliz-contest

3 Huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng được trao cho các thí sinh: Huy chương vàng: Nguyễn Đình Hiếu (Tin học), Dương Trung Kiên (Hóa học), Nguyễn Bùi Quốc Anh (Hóa học). Huy chương bạc: Lê Đức Khôi (Toán học), Hồ Phi Dũng (Vật lý), Trần Minh Quân (Vật lý). Huy chương đồng: Hà Huy Khôi (Toán học), Nguyễn Tuấn Hoàng (Tin học).

Giành Cúp bạc đồng đội.

Cuộc thi Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va cho dành cho học sinh lứa tuổi từ 14 đến 18 đến từ các thành phố lớn trên thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2016, với sự tham gia của 22 đội thi đại diện các thành phố thuộc 18 quốc gia.

Dự kiến, 8h30 ngày 8/9, Đội tuyển Cuộc thi Olympic Quốc tế Mát-xcơ-va 2019 của Hà Nội sẽ về đến sân bay Nội Bài.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.