| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Iran tố cáo Ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp

Thứ Bảy 05/01/2019 , 19:46 (GMT+7)

Trước thềm Asian Cup 2019 khởi tranh, HLV trưởng đội tuyển Iran, Carlos Queiroz đã lên tiếng cho rằng Ban tổ chức Asian Cup 2019 làm ăn thiếu chuyên nghiệp.

HLV trưởng đội tuyển Iran, Carlos Queiroz đã tỏ ra không hài lòng về cách làm việc của nước chủ nhà UAE ở Asian Cup 2019. Ông cho rằng Ban tổ chức đã không tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở cho đội Iran.

HLV Carlos Queiroz cho rằng Ban tổ chức quá thiếu chuyên nghiệp

Phát biểu trước báo giới, HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi những vấn đề thiếu chuyên nghiệp. Trước giải, Ban tổ chức đồng ý sẽ cung cấp cho các đội tuyển không gian riêng biệt.

Nhưng bây giờ, tôi thấy cả đội tuyển Nhật Bản và Oman ở đây nữa. Ngay cả phòng thay đồ cũng không dành riêng cho chúng tôi. Cả đội phải dùng chung nó với các đội khác.

Vấn đề này nên được thảo luận bởi các cơ quan chức năng. Các cầu thủ không nên bị phân tâm bởi những điều đó. Chúng tôi cần làm công việc của mình và chuẩn bị tốt cho trận đấu trước mắt”.

Đội tuyển Iran bước vào Asian Cup 2018 với kỳ vọng lớn sẽ lên ngôi vô địch. Họ đang là đội bóng đứng đầu châu Á trên BXH FIFA với vị trí thứ 29 thế giới. Lần cuối cùng, Iran đăng quang ở giải đấu số 1 châu Á là vào năm 1976.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất