| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Malaysia muốn 'bắt chết' hai cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Chủ Nhật 09/12/2018 , 19:33 (GMT+7)

Tiết lộ trước báo giới, hậu vệ Nazirul Naim đã tiết lộ về kế hoạch “bắt chết” Anh Đức, Công Phượng trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Trong những ngày qua, đội tuyển Malaysia đang tích cực tập luyện để hướng tới trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Bên cạnh đó, HLV Tan Cheng Hoe và các học trò cũng nghiên cứu kỹ băng hình về đội tuyển Việt Nam.

Malaysia chú ý đặc biệt tới Công Phượng và Anh Đức

Chia sẻ trước báo giới, hậu vệ Nazirul Naim thừa nhận Maláyia đang có kế hoạch “bắt chết” Anh Đức, Công Phượng trong trận sắp tới. Cầu thủ này cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành phân tích băng hình và chỉ ra một số cầu thủ cần đặc biệt chú ý ở trận đấu sắp tới trong đó nổi bật là hai cầu thủ mang áo số 11 (Nguyễn Anh Đức) và số 14 (Nguyễn Công Phượng).

Hiện tại, chúng tôi đang chờ đợi chỉ đạo của HLV trưởng để xem cách tiếp cận như thế nào sẽ được áp dụng ở trận đấu sắp tới”.

Trong bối cảnh Syazwan Andik Mohd Ishak đang dính chấn thương, nhiều khả năng Nazirul Naim sẽ được sử dụng ở trận đấu quyết định của Malaysia. Chia sẻ về cơ hội ra sân, cầu thủ này cho biết: “Với tôi, các cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị cần phải có được sự kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội. Nếu tiếp tục được trao cơ hội ở trận đấu sắp tới, tôi sẽ cố gắng khẳng định rằng mình xứng đáng có mặt tại đội tuyển.

Tôi biết rằng mình chưa hài lòng vào lúc này khi còn tồn tại một số điểm yếu cần khắc phục. Tôi chỉ mới ra sân từ vòng bán kết và cho đến lúc này tôi vẫn chưa bắt kịp với nhịp độ tốt nhất của đội bóng”.

Trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 11/12 ở sân Bukit Jalil.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm