| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Malaysia: "Ông vua" lật ngược thế cờ sau thất bại ở vòng bảng

Thứ Bảy 08/12/2018 , 07:34 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng AFF Cup năm nay, nhờ đó mà chúng ta được đánh giá cao hơn đối thủ trước trận chung kết. Tuy nhiên, không nên chủ quan vì Malaysia là chuyên gia thắng ở chung kết, dù… thua chính đối thủ đấy tại vòng bảng.

Giai đoạn các năm từ 2009 - 2011 là giai đoạn cực thịnh của bóng đá Malaysia. Trong gia đoạn này, bóng đá xứ Mã 2 lần giành HCV nội dung bóng đá nam SEA Games (2009, 2011), 1 lần vô địch AFF Cup (2010).

Năm 2009, chính đại diện của bóng đá Việt Nam là nạn nhân của màn lội ngược dòng của bóng đá Malaysia. Năm đó, đội tuyển U23 Việt Nam từng thắng U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng.

Nhưng khi đôi bên tái ngộ nhau trong trận chung kết, dù có lợi thế được thi đấu ở sân vận động quốc gia Lào không khác sân nhà, với sự cổ vũ của khoảng 2 vạn khán giả Việt Nam, nhưng đội bóng của HLV Calisto năm đó vẫn thua 0-1, mất HCV nội dung bóng đá nam SEA Games.

Lần tái ngộ của 2 đội ở trận chung kết sẽ khác hẳn khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng (ảnh: Gia Hưng)
 
Năm 2010, mọi chuyện còn ly kỳ hơn với bóng đá Malaysia. Họ không hề được đánh giá cao trước khi AFF Cup diễn ra. Thậm chí, còn sớm thua rất đậm đội chủ nhà của bảng A là Indonesia đến 1-5 ngay trận ra quân.

Những tưởng trận thua đấy sẽ sớm loại Malaysia khỏi AFF Cup 2010, bởi trong bảng A của họ, ngoài Indonesia, còn có ứng cử viên vô địch Thái Lan.

Nhưng Malaysia vẫn từng bước “lết” vào trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á năm đó, rồi đánh bại chính đội tuyển Indonesia trong trận tranh ngôi vô địch, với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận đi và về.

Tính chất của đội tuyển Malaysia năm 2010 khá giống với đội tuyển Malaysia của năm 2018, tức là không nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch hàng đầu trước giờ bóng lăn (tư cách đấy thuộc về Thái Lan và đội tuyển Việt Nam).

Malaysia cũng nhận 1 trận thua choáng váng ở vòng bảng, là thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam, đồng thời có lúc đối diện với nguy cơ bị loại sớm vì trận thua đấy. Tuy nhiên, rốt cuộc thì đội bóng xứ Mã vẫn vào đến chung kết.

Họ vào chung kết bằng cách đánh bại đương kim vô địch Thái Lan ở bán kết, giống năm 2010 từng thắng đương kim vô địch AFF Cup năm đó là đội tuyển Việt Nam ở bán kết.

Malaysia sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng chắc chắn đã hiểu đội bóng của HLV Park Hang Seo nhiều hơn, biết các quân bài chủ lực của chúng ta, nên lần tái ngộ trong trận chung kết sẽ khác hẳn so với khi 2 đội gặp nhau tại vòng bảng.

Malaysia lại thường rất mạnh sau mỗi lần “chết đi sống lại”, giống như tính chất của họ ở giải năm nay, nên đội tuyển Việt Nam càng phải thận trọng trước đối thủ này!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm