| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam chờ đợi gì từ chuyến tập huấn tại Qatar?

Thứ Sáu 28/12/2018 , 07:34 (GMT+7)

Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có khoảng chục ngày tập huấn tại Qatar, chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá châu Á sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1 tới đây. Đây là chuyến tập huấn mà đội tuyển Việt Nam chủ yếu làm quen với thời tiết của khu vực Tây Á.

Trong chuyến tập huấn tại Qatar, đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 trận giao hữu với Philippines vào ngày 31/12. Dù vậy, việc đội bóng của HLV Park Hang Seo thi đấu giao hữu ít trong những ngày lưu trú tại Qatar không phải là đề tài gây ngạc nhiên.

Thật ra đội tuyển Việt Nam đã có nguyên cả mùa AFF Cup 2018 vừa rồi để làm nóng trước Asian Cup 2019. Các trận đấu tại giải vô địch Đông Nam Á vừa qua cũng chính là đợt chuẩn bị cả về chuyên môn lẫn phong độ cho giải vô địch châu Á sắp tới.

Ngoài ra, trước khi sang Qatar, đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng đã có một trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên nhằm rà soát đội hình. Có thể trong đầu của vị HLV người Hàn Quốc đã có sơ đồ, cũng như bộ khung cơ bản của đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Philippines trong chuyến tập huấn tại Qatar

Một số vị trí còn lại, đặc biệt là trường hợp của cầu thủ chạy cánh Trọng Hoàng, vị HLV người Hàn Quốc sẽ cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thành ra, chuyến tập huấn tại Qatar chủ yếu để làm quen với điều kiện thời tiết của vùng Tây Á mùa này, điều kiện thời tiết khác biệt hẳn với thời tiết ở Việt Nam và tại các quốc gia Đông Nam Á, nơi mà đội bóng của HLV Park Hang Seo vừa trải qua cả mùa AFF Cup kéo dài hơn 1 tháng.

Chỉ có hơi chút đáng tiếc là đội bóng của HLV Park Hang Seo không có nhiều trận giao hữu với các đối thủ thuộc vùng Tây Á, khu vực mà chúng ta sẽ có 3 đối thủ tại vòng bảng Asian Cup 2019 tới đây, gồm Iraq, Iran và Yemen.

Nếu có thêm các trận giao hữu với các đội bóng thuộc khu vực này, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để làm quen với lối chơi và phong cách thi đấu của họ trước khi bước vào giải chính thức.

Tuy nhiên, khó đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối trong quá trình chuẩn bị, bởi việc liên hệ với các đối thủ còn phụ thuộc vào sự đồng ý của họ.

Thành ra, hy vọng rằng các tuyển thủ Việt Nam cố gắng thích nghi tốt nhất trong điều kiện có thể, về khí hậu đặc thù của vùng cận sa mạc, về sự chênh lệch múi giờ, cũng như cố gắng chuẩn bị thật tốt về khâu vận hành lối chơi, hòng bước vào giải vô địch châu Á với sự sẵn sàng cao nhất.

Riêng về mặt chuyên môn, chuyến tập huấn tại Qatar sẽ là cơ hội cuối cùng cho các gương mặt mới, hoặc cũ mà mới khẳng định một lần nữa vị trí của mình với HLV Park Hang Seo, đặc biệt là vị trí thay thế cho trung phong Anh Đức, thay thế cho trung vệ Đình Trọng, để bước vào Asian Cup.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm