| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam luyện chiêu gì chờ tái đấu Malaysia?

Thứ Năm 13/12/2018 , 20:54 (GMT+7)

Sau khi thủng lưới 2 bàn trước Malaysia ở chung kết lượt đi tại Bukit Jalil, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu toàn đội thực hành các bài tập chống bóng bổng và đá phạt cố định ở buổi tập chiều 13/12.

Đây là buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau chuyến làm khách tại Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Đó là trận đấu đội tuyển Việt Nam có 2 bàn vươn lên dẫn trước nhưng sau đó lại bị đối thủ gỡ hoà 2-2, từ những tình huống bóng bổng và cố định.

HLV Park Hang Seo luyện bóng bổng và chống đá phạt cho các tuyển thủ Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Đó là lý do mà trước buổi tập chiều nay thầy Park đã nói khá nhiều với các học trò về hai bàn thua này. Ông thầy người Hàn Quốc yêu cầu toàn đội rút kinh nghiệm, đồng thời cho các cầu thủ luyện những chiêu đối phó với lối chơi của Malaysia.

Ở buổi tập chiều nay, Quế Ngọc Hải và Văn Toàn đang phải tập riêng bên ngoài sân cùng với ban huấn luyện. Điều này cho thấy 2 cầu thủ này đang gặp vấn đề. Trung vệ Quế Ngọc Hải đang tập những bài tập hồi phục, còn Văn Toàn đang có phương pháp trị liệu riêng.

Bác sĩ Choi Joo Young đã xuất hiện nhằm giúp các cầu thủ của Park Hang Seo hồi phục sớm nhất có thể. Ông Choi là người rất có tiếng trong giới y học thể thao Hàn Quốc. Tiền vệ Park Ji Sung là nhân vật nổi tiếng nhất cậy nhờ tài năng của bác sỹ này.

Các tuyển thủ Việt Nam làm quen với cái rét ở Hà Nội - Ảnh: Gia Hưng

Trong thời tiết giá rét, HLV Park Hang Seo cho các học trò thực hiện những bài tập khởi động khá kỹ. Sau khi thực hiện những động tác thả lỏng, các cầu thủ chạy bộ khá nhiều vòng quanh sân nhằm làm nóng cơ thể.

Trước khi báo chí được yêu cầu rút lui, theo quan sát, thầy Park chuẩn bị cho các cầu thủ tập bài chống bóng bổng và cố định. Sự chuẩn bị tốt nhất của đội tuyển Việt Nam là điều rất cẩn thiết khi Malaysia sẽ chơi theo kiểu không còn gì để mất.

(Dân trí)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm