| Hotline: 0983.970.780

Đội tuyển Việt Nam săn vàng AFF Cup 2018: HLV Park Hang Seo chơi canh bạc

Thứ Sáu 12/10/2018 , 19:34 (GMT+7)

Bỏ qua một loạt các cựu binh dày dặn kinh nghiệm, HLV Park Hang Seo tiếp tục tin tưởng vào các học trò ruột ở đội tuyển U23, cùng với đó là một vài gương mặt tân binh, ở chiến dịch “săn vàng” AFF Cup 2018 sắp tới. 

Đây thực sự là một canh bạc của HLV trưởng người Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo đang đối diện với nhiều sức ép tại AFF Cup 2018 - Ảnh: Gia Hưng

Sau một thời gian chờ đợi, danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam cũng đã được HLV Park Hang Seo công bố, chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 11 tới. Không có gì bất ngờ khi thầy Park đang cẩn trọng cho chặng đường khó khăn tới đây.

Có gì đó tiếc nuối khi HLV Park Hang Seo bỏ qua một vài gương mặt cựu binh được đánh giá cao. Những cái tên có thể kể ra là Ngô Hoàng Thịnh của CLB Thanh Hóa với 21 lần ra sân tại V-League 2018, cùng với anh là đồng đội Vũ Minh Tuấn. Trong mùa vừa qua, cả 2 đều là trụ cột của CLB giúp đội bóng xứ Thanh giành ngôi Á quân V-League. Ở những lần triệu tập đội tuyển trước đây, Hoàng Thịnh và Minh Tuấn đều là những sự lựa chọn hàng đầu.

Cái tên khác cũng để lại nhiều tiếc nuối là Nghiêm Xuân Tú của CLB Quảng Ninh. Tiền vệ này là vua kiến tạo của V.League mùa giải qua với 17 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn, nhưng vẫn không thể thuyết phục được HLV Park Hang Seo điền tên anh vào danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Tiền vệ Phi Sơn dẫn đầu về kiến tạo của CLB TP.HCM với 9 lần cũng vắng mặt. Chưa kể V-League mùa giải qua, Phi Sơn ghi 6 bàn thắng và là trụ cột không thể thay thế của CLB TP.HCM.

Riêng hai cầu thủ Văn Thanh và Xuân Mạnh vắng mặt lần này là vì lý do chấn thương, nếu không chắc chắn góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, quyết định của HLV Park Hang Seo đã có những tính toán rất kỹ lưỡng. Đội tuyển Việt Nam "tham chiến" ở AFF Cup 2018 với đội hình U23 +. Điều ấy đồng nghĩa đội hình tuyển Việt Nam mà HLV Park Hang Seo sử dụng sắp tới không có quá nhiều khác biệt so với đội hình vừa giành vị trí thứ 4 ở Asiad 2018.

Giới chuyên môn phân tích, những cái tên "lạ" được dự báo sẽ gặp khó khăn để chen chân vào đội hình đội tuyển Việt Nam. Bởi ông thầy người Hàn Quốc luôn có thói quen sử dụng từ 14-15 cầu thủ "ruột" qua mỗi giải đấu.

Rõ ràng việc sử dụng nhiều cầu thủ U23 Việt Nam ở AFF Cup 2018 là một lợi thế với HLV Park Hang Seo. Những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải...đã quá hiểu nhau qua nhiều giải đấu ở cấp độ trẻ nên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam dễ dàng sắp xếp nhân sự, hay chiến thuật.

Những sự hợp lý về nhân sự của tuyển Việt Nam lúc này từ HLV Park Hang Seo không có gì bất ngờ với một số cái tên bị gạch phút chót, dù trước đó đã nằm trong danh sách sơ bộ như từng rò rỉ trước kia.

Bởi rõ ràng, HLV Park Hang Seo phải lo cho bản thân mình trước với thành công của tuyển Việt Nam. Ngay sau AFF Cup, thầy Park sẽ ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng với VFF. Và, thành công hay thất bại ở sân chơi khu vực dành cho đội tuyển quốc gia, có tác động tới vị thế của ông thầy người Hàn Quốc.

Người hâm mộ Việt Nam đang thèm khát vô địch AFF Cup hơn cả. Còn HLV Park Hang Seo cũng hiểu rằng thành công của ông sẽ không trọn vẹn, vị thế bị ảnh hưởng nếu không vô địch AFF Cup. Đó là những áp lực lớn, nhưng cũng là thực tế, bởi ngay từ khi ký hợp đồng, VFF muốn có thành tích với ĐTQG chứ không phải các đội tuyển trẻ.

Như vậy, thành công hay thất bại của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup sắp tới, mới chính là thước đo với chính HLV Park Hang Seo. Với những gì đang làm, có thể thấy ông Park cũng đã sẵn sàng chơi một canh bạc!

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm