| Hotline: 0983.970.780

Đôla tự do lên 21.570 đồng

Thứ Tư 01/12/2010 , 15:36 (GMT+7)

Giá đôla đang tiếp tục tăng mạnh và leo lên ngưỡng cao mới: 21.570 đồng.

Mỗi lượng vàng có thêm nửa triệu đồng sáng nay (1/12) sau khi thị trường quốc tế tăng mạnh. Đôla tiếp tục tăng giá và leo lên ngưỡng cao mới 21.570 đồng.

Sáng nay, các thương hiệu vàng trong nước đồng loạt đẩy giá vàng tăng hơn 500.000 đồng so với sáng qua, lên 36,4 triệu đồng. Tính đến 8h20, thương hiệu vàng miếng SBJ được Sacombank-SBJ báo giá mua và bán ở 36,29 - 36,39, tăng 440.000 đến 490.000 so với sáng thứ ba.

Tại Hà Nội, các cửa hàng đẩy giá bán vàng lên 36,40, có nơi là 36,50 triệu đồng tính đến 8h55 sáng. Trong khi đó, chiều thu mua phổ biến ở 36,28 đến 36,30 triệu đồng, cách biệt khá xa so với niêm yết bán.

Giá vàng tăng vọt sáng thứ tư, lên mức 36,4 triệu đồng

Việc vàng đi lên khiến các đầu mối buôn bán đôla càng có cớ để đẩy giá. Sau gần hai tuần tăng nhiệt liên tiếp, giá bán USD trên thị trường tự do vươn tới 21.570 đồng sáng nay, tăng 70 đồng so với trưa qua. Chiều thu mua cách biệt tới 100 đồng nhằm hạn chế giao dịch. Hôm qua, giá đôla trên thị trường tự do về ngang bằng với kỷ lục cũ lập được hôm 9/11 là 21.500 đến 21.550 đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng nhảy vọt khi Trung Quốc muốn tăng cường đầu tư vào kim loại quý. Hôm qua, chính quyền Trung Quốc cho phép Công ty Lion Fund Management ở Thâm Quyến trở thành công ty đầu tiên của Trung Quốc được đổ tiền vào các quỹ đầu tư vàng ở nước ngoài. Trong quý 3 vừa rồi, nước này là nhà tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ.

Hôm qua, thị trường vàng giao ngay đạt mức cao nhất kể từ hôm 12/11 đến nay tại 1.389,75 USD, tăng 22 USD so với mở cửa. Tuy nhiên, giá vẫn còn cách xa so với đỉnh cao của mọi thời lập hồi đầu tháng 11 ở 1.424 USD.

Đến 8h29 sáng nay tại phiên châu Á, mỗi ounce nhích 1,20 USD so với mở cửa, đạt 1.388,40 USD.

Đồng euro tiếp tục chịu áp lực khi tổ chức đánh giá tín nhiệm Standard & Poor's đe dọa khả năng cắt điểm tín nhiệm dành cho Bồ Đào Nha. Nếu khả năng này xảy ra, đây sẽ là đòn giáng vào niềm tin dành cho kinh tế châu Âu, vốn đang lao đao vì khủng hoảng nợ. Nỗi lo ngại từ Bồ Đào Nha lan sang cả chứng khoán Mỹ cuối ngày hôm qua và thị trường chứng khoán châu Á sáng nay.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

WinCommerce hướng đến mục tiêu 4.000 cửa hàng vào cuối 2024

Ngày 25/4/2024 tại TP.HCM, Công ty CP Tập đoàn Masan và hai công ty thành viên Masan Consumer, Masan MEATLife đồng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Bình luận mới nhất