| Hotline: 0983.970.780

Đón Tết cùng... muỗi

Thứ Hai 01/02/2010 , 20:10 (GMT+7)

Gần hai tuần nay, người dân ven bờ sông Nhuệ khu vực qua Hà Nội khốn khổ vì bị nạn muỗi hoành hành.

Nước sông Nhuệ đang lên, đem theo hy vọng muỗi sẽ bớt.
Gần hai tuần nay, người dân ven bờ sông Nhuệ khu vực qua Hà Nội khốn khổ vì bị nạn muỗi hoành hành.

“Đã ở gần sông hơn 30 năm nay, nhưng chưa khi nào chúng tôi thấy có nhiều muỗi như thế này,” ông Thủy nhà ở Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội nói.

Tết mất "ngon"  vì... muỗi

Theo ông Thủy, thời gian gần đây, mấy khu tập thể gần sông Nhuệ bắt đầu xuất hiện nhiều muỗi. Cứ tưởng muỗi chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, nhưng càng ngày lượng muỗi kéo tới càng nhiều, nhất là ở những nhà sát mép sông.

Điều đặc biệt là, lũ muỗi xuất hiện lần này khá… khỏe. Người dân đã mua nhiều hương muỗi để thắp, song không thể giết chết hoặc chí ít là làm say muỗi. Nhiều nhà đã lựa chọn giải pháp đóng kín cửa, sau đó dùng thuốc xịt muỗi khắp phòng. Tuy nhiên, khi mùi thuốc chưa kịp bay hết thì muỗi đã lại vào từ các khe cửa.

Ông Thủy cho biết, nhiều nhà dân đã mua đèn bắt muỗi, vợt muỗi bằng điện để diệt muỗi nhưng cũng không xuể. Họ cũng đi mua những loại màn tuyn có lỗ bé hơn để chống muỗi nhỏ chui vào màn.

Muỗi nhiều, có nhà phải "sơ tán" trẻ nhỏ đi ở chỗ khác để tránh hoặc để cho chơi trong màn với sự giám sát của người lớn. "Tết nhất đến nơi rồi, nhỡ mắc phải dịch sốt xuất huyết thì khổ,” ông Thủy chép miệng.

Anh Cường, một người dân ở thôn Cự Khê, xã Cự Đà (Thanh Oai, Hà Nội) cũng cho hay, ở khu vực anh sinh sống xuất hiện nhiều muỗi. Có người dân còn nghĩ ra “chiêu thức" dùng mật ong quét lên tờ giấy, để xuống sàn “dụ” muỗi đến. Cách này tỏ ra khá hiệu nghiệm khi muỗi bay đến đậu đầy vào tờ giấy, sau đó người ta dùng vợt muỗi để giết hoặc làm cách này để “nhử” muỗi ra xa khu vực giường ngủ. Có người thì đốt quả bồ kết để xua muỗi... nhưng cũng chả thấm vào đâu.

Theo anh Cường, chưa có ai ở đây bị muỗi đốt gây sốt xuất huyết phải đi viện, song trước nguy cơ này, cuộc sống của người dân ở ngôi làng cổ dọc sông Nhuệ có thể sẽ ăn Tết không ngon.

Do sông Nhuệ quá bẩn?

Ông Thủy và rất nhiều người dân bên mép sông từ Hà Đông đến khu vực Thanh Trì cho hay, hiện tượng muỗi nhiều như vậy là do sông Nhuệ quá bẩn. Theo họ, trước khi có cơn mưa "giải khát" cho miền Bắc, nước sông Nhuệ đen sì, bốc mùi hôi thối khó chịu, lòng sông hầu như không xuất hiện dòng chảy, cạn trơ đáy.

Bà Trần Thị Tuyết Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Thủy lợi sông Nhuệ cho rằng do sông Nhuệ bị ô nhiễm môi trường trầm trọng, nên những ngày gần đây xuất hiện nhiều muỗi dọc bên bờ sông.

Thêm vào đó, rất nhiều những ngôi nhà “chổng hậu” ra sông, hoặc nhiều lùm cây là nơi tạo điều kiện cho muỗi “sống khỏe.”

Vài ngày gần đây, nước sông Hồng lên, người ta đã tháo nước vào sông Nhuệ khiến sông không còn cạn. Nước sông hiện cũng được pha loãng và bớt mùi. Theo người dân, lượng muỗi cũng có phần giảm đi đôi chút.

Một cán bộ của Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương cho hay, để diệt muỗi hiệu quả thì tốt nhất là phun  thuốc vào nơi nghi ngờ có ổ bọ gậy… Tuy nhiên, việc này rất cần sự chung sức từ cộng đồng.

Còn người dân thì vẫn mòn mỏi trông vào sự can thiệp của các cơ quan chức năng có những liệu pháp diệt trừ muỗi, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm