| Hotline: 0983.970.780

Đốn tỉa nâng cao năng suất mận

Thứ Hai 27/05/2013 , 09:52 (GMT+7)

Từ năm 2010, Viện BVTV triển khai dự án đốn, tỉa, chăm sóc mận (dự án Asodia) tại huyện Mộc Châu (Sơn La), hiệu quả kinh tế đem lại rõ rệt cho nông dân.

Từ năm 2010, Viện BVTV triển khai dự án đốn, tỉa, chăm sóc mận (dự án Asodia) tại huyện Mộc Châu (Sơn La), hiệu quả kinh tế đem lại rõ rệt cho nông dân.

So với những vườn mận bên cạnh cùng tuổi thì 200 cây mận của gia đình ông Hoàng Tăng (60 tuổi) ở tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông trường Mộc Châu có độ cao chỉ bằng một nửa. Thay vì phải trèo lên cây, dùng thang, dùng sào để hái quả, ông chỉ cần đứng dưới gốc để thu hoạch. 

“Những năm trước nhà mình phải thuê thêm 2 - 3 nhân công thu hái mận do cây cao nhưng từ khi đốn tỉa cây thì chỉ cần hai vợ chồng là có thể thu hái xong”, ông Tăng cho biết.

Những tháng cuối năm 2010, ông Tăng mạnh dạn đốn tỉa 200 gốc mận và chăm sóc theo quy trình hướng dẫn của các cán bộ kỹ thuật. Chỉ 1 năm sau cây đậu quả tập trung và chất lượng. “Quả mận nhà mình giờ thì to hơn, sai hơn so với những vườn bên cạnh không đốn tỉa, bán được giá hơn. Trong khi những vườn mận bên cạnh phải bán quả xanh, quả loại 2", ông Tăng chia sẻ.

Ông Hàng A Sở (54 tuổi) ở tiểu khu Pa Khen II, thị trấn Nông trường Mộc Châu nói: “Lúc đầu nhìn cây mận bị đốn nhiều mình cũng tiếc lắm nhưng năm sau thấy quả to hơn. Giờ thì lợi rõ rồi. Nhà tôi có 250 cây đã đốn tỉa xong và 550 cây đang đốn, mỗi cây cho thu trung bình 1 - 2 tạ quả. Thu nhập một vụ khoảng 120 triệu đồng".

Theo các cán bộ Viện BVTV, để đốn tỉa mận hiệu quả, các hộ nêu trên đã thực hiện tốt quy trình của dự án Asodia. Đây là kỹ thuật giúp cây lấy lại sức tăng trưởng bằng việc tạo ra cành mới và giúp việc thu hoạch dễ dàng hơn. Nông dân được hướng dẫn kỹ thuật đốn tỉa và phương pháp chăm sóc như tủ gốc giữ nước hay bón phân theo hình chiếu của tán cây... Những vườn mận sau 2 - 3 năm đốn tỉa đã phát triển và cho chất lượng quả cao hơn hẳn.

Huyện Mộc Châu có khoảng 2.000 ha mận, chiếm hơn 1 nửa diện tích cây ăn quả toàn huyện, hằng năm cung cấp ra thị trường trung bình khoảng 20.000 tấn mận. Việc “trẻ hóa” vườn mận nhằm nâng cao năng suất, chất lượng đã đem lại giá trị kinh tế cao cho nông dân.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm