| Hotline: 0983.970.780

Đón xuân ấm áp với Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng

Thứ Năm 23/01/2014 , 09:32 (GMT+7)

Chương trình Đón xuân ấm áp với Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng được Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) triển khai từ ngày 17 - 24/1/2014 tại 5 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chương trình Đón xuân ấm áp với Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng được Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) triển khai từ ngày 17 - 24/1/2014 tại 5 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Mỗi suất quà cho các gia đình chính sách trị giá 3 triệu đồng và mỗi phần quà cho hộ nghèo trị giá 500.000 đồng

Với hơn 1.200 phần quà trị giá 800 triệu đồng được trao cho các đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ hải đảo và bà con nghèo, cận nghèo đã phần nào thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia với cộng đồng của PVCFC. Mỗi suất quà cho các gia đình chính sách trị giá 3 triệu đồng và mỗi phần quà cho hộ nghèo trị giá 500.000 đồng.

Kế thừa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm với cộng đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, những năm qua, vào những dịp Lễ, Tết, PVCFC đều tổ chức thăm viếng, tặng quà và thăm hỏi sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ và bà con nghèo.

Với các phần quà là các nhu yếu phẩm thiết thực cho ngày Tết cùng với phần hiện kim có giá trị, đã góp phần giúp bà con có điều kiện đón Tết đầm ấm, vui tươi hơn cũng như tăng thêm tình cảm và sự yêu mến của bà con - những người đã tin tưởng và ủng hộ cho sản phẩm Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất