| Hotline: 0983.970.780

Donetsk và Luhansk thiệt hại 440 triệu USD vì bom và pháo kích

Chủ Nhật 21/09/2014 , 11:14 (GMT+7)

Thống kê của LHQ cho thấy trong thời gian xảy ra xung đột có ít nhất 1.969 cơ sở, gồm 659 tòa nhà công, 1.230 nhà tư và 178 văn phòng đã bị xâm hại, theo Itar-tass./ Khủng hoảng Ukraine: Chiến phí mỗi ngày đốt hơn 6 triệu USD

Báo cáo của Văn phòng Điều phối Công tác Nhân đạo Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết thiệt hại từ các trận ném bom và pháo kích đã gây tổn thất 440 triệu USD cho hạ tầng của các thành phố Donetsk và Luhansk ở vùng đông nam Ukraine.

Thống kê của LHQ cho thấy trong thời gian xảy ra xung đột có ít nhất 1.969 cơ sở, gồm 659 tòa nhà công, 1.230 nhà tư và 178 văn phòng đã bị xâm hại, theo Itar-tass.

Hơn 70% doanh nghiệp bị đóng cửa riêng ở thành phố Donetsk và việc khôi phục lại hoạt động gặp phải vô vàn khó khăn, ví dụ như tình trạng ngập nước ở nhiều mỏ than. Trong khi đó, không có lương và trợ cấp xã hội và ngân hàng không làm việc được. Nhiều quận huyện trong thành phố bị cắt nước.

Tại Luhansk, điện mới được khôi phục ở một số quận huyện trong khi các trạm bơm nước và hệ thống thoát nước vẫn còn đang được tiến hành sửa chữa.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.