| Hotline: 0983.970.780

Đồng bào công giáo xây dựng NTM, đô thị văn minh

Thứ Ba 09/01/2018 , 08:01 (GMT+7)

Hiện nay, đạo công giáo ở huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) có trên 31.000 tín đồ, chiếm 26,3% dân số, ở 18/31 xã, thị trấn, trong đó có 5 xã và 1 thôn công giáo toàn tòng thuộc 7 giáo xứ.

Có 9 linh mục làm mục vụ ở các nhà thờ Tiên Phong, Yên Tập, Dư Ba, Ro Lục, Ngô Xá, Văn Thê, Phượng Vỹ, Tạ Xá và 1 linh mục nghỉ hưu hiện đang sinh hoạt tại họ giáo nhà thờ Thổ Khối.

09-21-35_moc_du_b
Giáo dân thôn Dư Ba, xã Tuy Lộc phát triển nghề mộc truyền thống

Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, trong những năm qua đồng bào công giáo Cẩm Khê đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Hương Lung là một xã công giáo toàn tòng, từ khi có chủ trương xây dựng NTM, xã đã phối hợp với giáo xứ Ro Lục tuyên truyền, lồng ghép vào trong các buổi giảng lễ ở nhà thờ để bà con giáo dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, vì thế các giáo dân đã tích cực tham gia, đóng góp công, của thực hiện các tiêu chí NTM.

Các linh mục đã tuyên truyền giáo dân chăm lo giáo dục để nâng cao dân trí, sống có đạo đức và thực hành đức tin. Do có nhận thức đúng, những năm qua, tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn xã giảm, xây dựng các nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Động viên con em khám tuyển, lên đường nhập ngũ, thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Hiện tại, xã đã đạt 14 tiêu chí.

Còn rất nhiều xứ đạo, họ đạo và các giáo dân trở thành gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, được các cấp, các ngành biểu dương. Đồng bào công giáo huyện Cẩm Khê đã góp phần tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, huyện đã có 3 xã (Phương Xá, Sai Nga, Tình Cương) đạt chuẩn; 5 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 12 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, còn lại các xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm