| Hotline: 0983.970.780

Đóng cửa Vườn quốc gia U Minh Thượng

Thứ Sáu 18/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Sẽ tạm ngưng tất cả các hoạt động đưa đón khách tham quan du lịch sinh thái, câu cá giải trí vào vùng lõi VQG U Minh Thượng cho tới khi nào không còn nguy cơ cháy rừng mới mở cửa trở lại.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang chi biết, Chi cục đã có quyết định cho đóng cửa VQG U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng) từ ngày 15/4 để đảm bảo công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

Theo đó, sẽ tạm ngưng tất cả các hoạt động đưa đón khách tham quan du lịch sinh thái, câu cá giải trí vào vùng lõi VQG U Minh Thượng cho tới khi nào không còn nguy cơ cháy rừng mới mở cửa trở lại. VQG U Minh Thượng có tổng diện tích trên 21.000 ha, trong đó vùng lõi là 8.034 ha, hiện các tiểu khu 58, 59 đang có nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Trước đó, lực lượng kiểm lâm VQG U Minh Thượng đã tiến hành phát dọn 10 km bờ đê, vớt cỏ 44 km tuyến kênh mương để thuận tiện cho việc tuần tra, kiểm soát và phòng cháy chữa cháy.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.