| Hotline: 0983.970.780

Động đất 5,9 độ ở Haiti, ít nhất 7 người chết

Chủ Nhật 07/10/2018 , 14:17 (GMT+7)

Trận động đất 5,9 độ xảy ra ở khu vực phía bắc Haiti, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng cùng 130 người bị thương.

Tâm chấn trận động đất xảy ra hôm nay ở Haiti. Ảnh: Twitter.

Tâm chấn trận động nằm cách thành phố cảng Port-de-Paix của Haiti 20 km về phía tây tây bắc, Reuters hôm nay dẫn thông báo từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS). Truyền thông địa phương đưa tin trận động đất khiến ít nhất một người chết.

Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Haiti kể từ sau trận động đất 7 độ hồi năm 2010, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Haiti Jovenel Moise kêu gọi người dân giữ bình tĩnh sau khi cơ quan bảo vệ dân cư cho biết trận động đất gây ra tình trạng hỗn loạn ở các thị trấn phía bắc.

Báo Le Nouvelliste cho biết một người thiệt mạng khi một hội trường bị đổ sập trong động đất ở thị trấn Gros Morne. Theo các thông tin trên mạng xã hội, thủ đô Port-au-Prince của Haiti cũng bị ảnh hưởng bởi động đất nhưng không chịu thiệt hại đáng kể.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất