| Hotline: 0983.970.780

Động đất mạnh san phẳng dinh tổng thống ở Haiti

Thứ Tư 13/01/2010 , 09:36 (GMT+7)

Chiều 12/1, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter làm rung chuyển Haiti. Trận động đất kéo dài hơn một phút với ba cơn dư chấn.

Tâm chấn trận động đất

Chiều 12/1, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter làm rung chuyển Haiti. Trận động đất kéo dài hơn một phút với ba cơn dư chấn mạnh khoảng từ 5,1-5,9 độ richter, san phẳng dinh tổng thống, phá hủy một bệnh viện ở Petionville và gây hư hại nhiều tòa nhà của chính phủ.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm cách thủ đô Port-au-prince của Haiti 22km về phía Tây.

Sau trận động đất, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với các quốc gia vùng ven biển Caribe, trừ Puerto Rico và Quần đảo Virgin.

Toàn bộ các phương tiện truyền thông trên đảo đều mất liên lạc. Hãng tin Reuters dẫn lời một số nhân chứng tại Haiti cho biết có rất nhiều người chết và bị thương trong trận động đất này.

Nhà chức trách Haiti cho biết khu vực xảy ra động đất là nơi có nhiều nhà ngoại giao nước ngoài và các thành viên cơ quan Liên hợp quốc đồn trú.

Từ Washington, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Mỹ vẫn theo dõi sát sao tình hình Haiti và sẵn sàng trợ giúp Haiti vượt qua thảm họa này. Trong khi đó, Liên hợp quốc cho biết vẫn chưa liên lạc được với phái đoàn của Liên hợp quốc tại Haiti để nắm rõ tình hình.

Là nước nghèo nhất ở châu Mỹ, Haiti thường xuyên đối mặt với các thảm họa thiên tai thời gian gần đây. Năm 2008, Haiti bị 4 cơn bão lớn tàn phá, cướp đi sinh mạng của 793 người, hơn 300 người mất tích.

70% dân số Haiti sống dưới 2USD/ngày và một nửa trong số 8,5 triệu người bị thất nghiệp.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.