| Hotline: 0983.970.780

Động đất ở Indonesia, 400 người chết và mất tích

Thứ Tư 27/10/2010 , 09:01 (GMT+7)

Đã có ít nhất 40 người thiệt mạng và 380 người mất tích trong thảm họa động đất kèm sóng thần xảy ra tại Indonesia tối 25/10.

Người dân lo sợ đổ ra ngoài đường ở Padang, Tây Sumatra, sau khi xảy ra động đất

Kênh truyền hình tư nhân MetroTV của Indonesia đưa tin mới nhất về trận động đất kèm sóng thần xảy ra tối 25/10 ngoài khơi Indonesia cho biết đã có ít nhất 40 người thiệt mạng và 380 người mất tích trong thảm họa này.

Tâm chấn trận động đất ở độ sâu 10km dưới đáy biển và cách khu vực đảo Pagaiselatan Mentawai thuộc tỉnh Tây Sumatra.

Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người bị nạn trong khi vẫn chưa có thông tin gì về chiếc tàu du lịch với 10 du khách Australia và 5 thuyền viên đã bị mất liên lạc sau khi động đất xảy ra.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi tiếp ráp của các mảng lục địa, vì vậy quốc gia vạn đảo này thường xuyên phải hứng chịu động đất.

Thảm họa động đất kèm sóng thần vào đúng dịp Giáng sinh 2004 đã cướp đi sinh mạng hàng trăm nghìn người.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất