| Hotline: 0983.970.780

Động đất tại biên giới Việt Nam-Trung Quốc, rung lắc tại Hà Nội?

Thứ Bảy 08/09/2018 , 11:44 (GMT+7)

Người dân sống tại một số tòa nhà cao tầng ở Hà Nội có cảm nhận được rung lắc (Nguồn: Facebook)

Theo thông báo của Viện Vật lý địa cầu, sáng 8/9, một trận động đất có cường độ 5,3 độ đã xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 9 giờ 31 phút theo giờ Hà Nội, tại vị trí có tọa độ (23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Cùng thời điểm đó, người dân sống tại một số nhà cao tầng ở Hà Nội, đặc biệt là ở khu vực Lương Yên, Times City, Eco Park... đều có cảm nhận tòa nhà rung lắc.

Hiện vẫn chưa có kết luận rung chấn này có liên quan đến vụ động đất gần khu vực biên giới Việt Trung hay không.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Người dân tại khu vực Lương Yên đổ ra đường sau khi có rung lắc (Nguồn: FB)

 

(vietnamplus.vn)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất