| Hotline: 0983.970.780

Đông Hà, thành phố ven sông

Thứ Hai 21/09/2015 , 06:17 (GMT+7)

TP Đông Hà là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị đi lên từ trong dấu ấn thời gian cùng những lớp trầm tích của lịch sử để mỗi ngày như đang kể lại câu chuyện thú vị về TP trẻ ở đôi bờ sông Hiếu.

1. TP Đông Hà ở một vị trí đắc địa. Đẹp nhất để ngắm Đông Hà vẫn là đứng trên tầng thượng của Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà.

Niềm vui ngập tràn trong mắt mọi người. Du khách cũng trầm trồ. Cư dân thành phố cũng xuýt xoa, Đông Hà quá đẹp, quá lãng mạn mà lâu nay mình chưa được nhìn thấy.

Đúng là, góc nhìn nào cũng đẹp. Đông Hà trong tầm mắt, vừa quen vừa lạ. Cái sự lạ bởi tầm nhìn phóng khoáng, cao rộng, xa hơn.

Lạ bởi góc nhìn khác hẳn cách ta nhìn cảnh vật đó trước đây, lạ bởi nhận ra nét đẹp vừa kiêu sa lại vừa dung dị, gần gũi của Đông Hà.

Những ngày đẹp trời, đứng trên tầng cao có thể nhìn thấy đến nhà máy Xi măng - đứa con đầu tiên của ngành công nghiệp Quảng Trị, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, khách sạn Đông Trường Sơn mà nay là Nhà khách Tỉnh uỷ, những nơi in dấu chiến lược phát triển về phía tây thành phố.

Phía khác, là hướng nam, xa xa là Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, Toà soạn Báo Quảng Trị, Cty Cao su Quảng Trị... và khu đô thị Nam Đông Hà với nhiều nhà máy hiện đại vừa mọc lên. C

hếch về đông một chút là khách sạn Mê Kông, nhà hàng Tân Châu 1 và 2... những địa chỉ đã lưu dấu biết bao du khách gần xa mỗi lần ngang qua Đông Hà.

Ấn tượng nhất ở Đông Hà vẫn là cây xanh đô thị. Những hàng cây lộc vừng đang ra hoa, từng dây hoa đu mình như ai đó đang treo đèn kết hoa chào đón ngày hội.

15-14-29_dong-h-3
Nhiều đường phố ở Đông Hà, hoa lộc vừng như giăng đèn đón hội

Đi qua những đường phố có hoa lộc vừng đẹp, yêu kiều không khỏi ngẩn ngơ. Cả thành phố như được sống trong một không gian xanh hiện đại và nhân văn của đô thị đang đẹp lên từng ngày.

2. Hơn hai mươi năm sống ở Đông Hà, tôi thấy thành phố như lớn lên mỗi ngày. Năm 1994, cao nhất ở Đông Hà cũng chỉ là những dãy nhà hai đến ba tầng, nhưng cũng chỉ là trụ sở của các cơ quan Nhà nước.

Đông Hà đang thay đổi từng ngày từng giờ để bây giờ, những doanh nghiệp có trụ sở từ 15 đến 17 tầng...

Có nhà đẹp thì phải có ô tô sang cho đúng mốt. Cả thành phố như đang nhìn nhau, nhà ai cũng sắm và muốn mua xe ô tô.

Mỗi sáng đi làm ngang qua đoạn gác chắn tàu gần Bưu điện Đông Hà thấy đường phố như đông hơn, xe cộ bắt đầu kẹt nhau. Và bây giờ là chiếc cầu thứ hai bắc qua sông Hiếu làm cho Đông Hà phát triển cân bằng hơn về hai phía Nam - Bắc.

Chủ tịch thành phố Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng tuổi đời dưới bốn mươi nên rất sáng tạo, năng động. Ông Thắng khẳng định rằng từ nay sông Hiếu là trục trung tâm của kiến trúc cảnh quan thành phố.

Đông Hà phát triển theo hướng kiến trúc xanh và hiện đại. Thành phố đang xây dựng hệ thống giao thông dọc hai bên bờ sông Hiếu, kết hợp với hệ thống cây xanh đường phố, vườn hoa mini...

Theo đó, Đông Hà từ nay sẽ phát triển mạnh về phía Bắc, các phường Đông Giang, Đông Thanh phía Bắc sông Hiếu trở thành tầm ngắm của các nhà đầu tư chiến lược. Nơi đây đang hình thành mô hình thành phố vườn với lợi thế là vùng đất nông nghiệp còn rộng lớn, môi trường trong lành.

15-14-29_dong-h-4
Từ nay, TP Đông Hà sẽ phát triển sang phía Bắc và Đông Bắc sông Hiếu

Để Đông Hà hoành tráng hơn và không hạn chế không gian phát triển trong phương án đã duyệt này còn tính đến việc kết nối một số xã thuộc huyện Gio Linh, Cam Lộ vào Đông Hà.

Như vậy, TP Đông Hà nằm ven đôi bờ sông Hiếu càng trở nên thơ mộng hơn và cân đối rất nhiều về các yếu tố văn hóa, thổ nhưỡng, địa chính trị.

Từ nay, các cơ quan ban, ngành xây dựng mới trụ sở đều phải sang các phường Đông Giang, Đông Thanh, phía bờ Bắc sông Hiếu để “đóng đô”.

15-14-29_dong-h-1
Những mầm non hôm nay của TP Đông Hà

Có lẽ, người dân Đông Hà ai cũng cảm thấy dễ chịu khi mỗi sáng mai thức dậy được ngắm nhìn thành phố của mình bằng hình ảnh bình yên và yêu kiều như những ngày chúng ta đang sống.

Diệu kỳ hơn, từ TP Đông Hà về đến biển Cửa Việt chỉ còn hơn 10 km. Đô thị ngày càng gần biển, ai mà chẳng thích!

Trẻ trung, năng động, nhưng Đông Hà vẫn là một thành phố bình dân của số đông làm hết sức, chơi hết mình.

Từ thế hệ này sang thế hệ khác, thị dân Đông Hà luôn hào phóng, năng động, sáng tạo, luôn bắt nhịp với cuộc sống hiện đại. Mỗi một người đều căng mình làm việc để những mong sớm nhân lên những hạnh phúc nhỏ bé cho người và cho đời.

3. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị, luôn trăn trở, tìm cách phát triển để có một Đông Hà mạnh mẽ và kiêu sa.

Ông Hùng phác thảo chân dung của TP Đông Hà với những tư duy sáng tạo, xứng tầm. Đó là một thành phố nhân văn, mang đậm nét mô hình của thành phố ven sông Hiếu.

Để được vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố không ngừng phấn đấu đưa Đông Hà xứng đáng là thành phố động lực trên hành lang kinh tế Đông Tây, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học- kỹ thuật của Quảng Trị để năm 2020 Đông Hà trở thành đô thị loại II.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm