| Hotline: 0983.970.780

Động lực thúc đẩy đô thị

Thứ Hai 15/12/2014 , 09:00 (GMT+7)

Sự phát triển của Đà Nẵng trong nhiều năm qua được rất nhiều người ghi nhận. Tuy nhiên, bản sắc văn hóa cho đô thị này vẫn còn là một ẩn số.

Tại cuộc họp HĐND mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, thừa nhận: “Có thể thành phố chưa thực sự giàu có, chưa có nhiều tòa nhà cao tầng bề thế, nhưng chúng ta rất cần tạo dựng một xã hội tốt đẹp.

Chúng ta tự hào khi làm tốt việc xây dựng kết cấu hạ tầng và nhiều vấn đề khác, nhưng riêng với văn hóa, ở đây là những công trình văn hóa và điều kiện thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của người dân thành phố thì ít thấy ai khen".

Vấn đề văn hóa của Đà Nẵng từng được vị Bí thư Thành ủy tiền nhiệm là Nguyễn Bá Thanh nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Trong buổi trò chuyện với hơn một ngàn cán bộ viên chức tại Cung thể thao Tiên Sa, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng: “Chưa cần so sánh cùng Hà Nội hay TP. HCM, ngay cả với Nha Trang thì Đà Nẵng vẫn còn khiêm tốn về tầm ảnh hưởng văn hóa, Nha Trang có bao nhiêu bài hát hay, còn chúng ta có mỗi bài “Đà Nẵng tình người” cứ hát tới hát lui hoài!”.

Một đô thị, nếu chỉ có hạ tầng và kinh tế mà không đi kèm yếu tố văn hóa thì không thể xây dựng dấu ấn văn minh. Điều băn khoăn của Đà Nẵng cũng chính là tâm tư của nhiều vùng đất công nghiệp hóa mạnh mẽ như Bình Dương hay Đồng Nai.

Làm cách nào để xây dựng văn hóa cho đô thị, quả là một thách thức không đơn giản. Mở khu công nghiệp hay thiết kế giao thông có thể thực hiện ngay lập tức, nhưng bộ mặt văn hóa không thể kiến tạo trong một sớm một chiều.

Văn hóa của một đô thị, bao gồm hai thành phần, văn hóa truyền đời và văn hóa bồi đắp. Văn hóa truyền đời để lại di sản đền đài, tuồng tích, dân ca… phải được gìn giữ và bảo lưu một cách cẩn thận.

Văn hóa bồi đắp trông cậy vào sự sáng tạo của con người hôm nay. Văn học, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, hội họa, nhiếp ảnh, kiến trúc… sẽ làm nên những giá trị văn hóa mới.

Đời sống nghệ thuật nhiều năm qua của Đà Nẵng khá trầm lắng. Không phải Đà Nẵng không sản sinh ra tài năng, mà hầu hết họ đã lập nghiệp tại Hà Nội hoặc TP. HCM. Muốn có được những giá trị văn hóa mới, Đà Nẵng cần có chính sách chiêu hiền đãi sĩ đối với những nhân vật của công chúng.

Không chỉ sáng tác về Đà Nẵng, mà việc những gương mặt văn hóa tiêu biểu chọn Đà Nẵng để sinh sống và hành nghề sẽ khiến diện mạo văn hóa của Đà Nẵng được nâng lên!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.