| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: 1.300 tỷ đồng thực hiện chương trình sữa học đường

Thứ Năm 25/12/2014 , 09:33 (GMT+7)

Ngày 24/12, tại TP Biên Hòa, UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức “Sơ kết thực hiện thí điểm chương trình Sữa học đường 2014 và triển khai công tác năm 2015”.

Đề án Sữa học đường Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 bắt đầu thực hiện thí điểm từ tháng 9/2014 với tổng kinh phí hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó 50% là ngân sách nhà nước; 35% phụ huynh đóng góp và 15% do công ty sữa hỗ trợ.

Đây là tỉnh thứ 3 sau Bà Rịa Vũng Tàu và Bắc Ninh triển khai đề án Sữa học đường cho trẻ em, và điểm khác biệt chính là chương trình được mở rộng đến cả đối tượng tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2014, chương trình đã triển khai thí điểm cho 41.000 trẻ mầm non tại 5 huyện gồm: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu. Năm 2015, Đề án sẽ được triển khai cho tất cả trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn Đồng Nai và đối với học sinh lớp một của các trường tiểu học tại 5 huyện trên.

Giai đoạn từ năm 2016 – 2020, chương trình được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của các trường trong tỉnh. Về thời gian thụ hưởng, trẻ mầm non, học sinh tiểu học được uống sữa 9 tháng/năm học; định mức 3 lần/tuần, mỗi tuần uống 1 hộp loại 180ml.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất