| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ

Thứ Sáu 12/02/2021 , 22:42 (GMT+7)

Đêm giao thừa, trên địa bàn Đồng Nai có nhiều trường hợp nhập viện vì tai nạn pháo nổ. Công an đã phát hiện hơn 100 vụ tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép…

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, trong đêm 30 Tết (trước và sau giao thừa), các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai nạn do đốt pháo và có bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ bắn vào người.

Hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng bàn tay hoặc vết thương nham nhở bàn tay; rách da phần dưới mi mắt; vùng quanh ổ mắt, mất da bàn tay; đa vết thương.

Ngoài tai nạn do pháo nổ, các bệnh viện còn tiếp nhận cấp cứu hơn 1,3 ngàn trường hợp bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tai nạn do đánh nhau, tai nạn sinh hoạt.

Các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai nạn do đốt pháo và có bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ bắn vào người. Ảnh: AV.

Các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tai nạn do đốt pháo và có bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ bắn vào người. Ảnh: AV.

Cũng trong đêm 30 Tết và rạng sáng Mùng 1 Tết Tân Sửu, Công an TP.Biên Hòa đã triển khai gần 300 tổ tuần tra tại các tổ nhân dân, đồng thời cắt cử một số tổ ghi hình trên nóc một số toà nhà cao tầng nhằm phát hiện vị trí bắn pháo hoa trái phép. Qua đó, Công an địa phương đã phát hiện 118 vụ tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép với 118 đối tượng.

Các tang vật thu giữ được bao gồm nhiều hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng, hộp xác pháo hoa nổ đã qua sử dụng, viên pháo banh…

Đặc biệt, ngay trước thời khắc giao thừa, một số người dân đã chủ động giao nộp cho Công an nhiều bịch pháo các loại.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.