| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ăn tiền tết của người nghèo

Thứ Hai 08/03/2010 , 12:03 (GMT+7)

Cả phần quà trị giá 200.000 đồng thì phong bì bên trong có 150.000 đồng bị hội chữ thập đỏ giữ lại..

Ngày 7/3, nguồn tin từ huyện Trảng Bom cho biết, huyện này vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm sai phạm đối với Hội CTĐ thị trấn Trảng Bom vì có hành vi ăn chặn tiền tết của người nghèo.

Trước Tết Canh Dần, Hội CTĐ huyện Trảng Bom hỗ trợ cho 17 hội viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn 17 phần quà trị giá khoảng 200.000đ/phần (1 gói quà trị giá 50.000đ và phong bì có 150.000đ). Thế nhưng các hội viên nghèo chỉ nhận được gói quà còn phong bì thì bị Hội CTĐ thị trấn giữ lại.

Giải trình với UBND thị trấn, Hội CTĐ thị trấn Trảng Bom cho rằng 17 phong bì đã được hội giữ lại để lập quỹ thăm hỏi hội viên đau ốm và quỹ khen thưởng (!) Thế nhưng trong số đó đã có có 4 phong bì tiền đã được phát cho người nhà của Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn và 1 số cán bộ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.