| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Học sinh vượt khó nhận học bổng 'Cho em đến trường'

Thứ Hai 19/11/2018 , 13:38 (GMT+7)

Công ty Ajinomoto Việt Nam cùng Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai và ba doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật, Công ty TNHH Quadrille Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng “Cho em đến trường”.

11-51-18_1
Ông Keiji Kaneko – Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam phát biểu tại Lễ trao học bổng

Đây là lần thứ 15 các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai được nhận học bổng thông qua Quỹ học bổng “Cho em đến trường”. Được biết, Quỹ do Công ty Ajinomoto Việt Nam cùng Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai sáng lập từ năm 2003 với mục đích san sẻ những khó khăn và động viên tinh thần của các thế hệ tương lai tỉnh nhà trên con đường tìm kiếm tri thức. Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã trao tặng hàng nghìn suất học bổng trị giá nhiều tỉ đồng cho những mầm non tương lai tại địa phương.

Năm nay, chương trình trao tặng 400 suất học bổng trị giá 440 triệu đồng dành cho 400 em học sinh nghèo đạt thành tích học tập tốt trong niên học 2017-2018 tại các trường THCS và THPT trên toàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó, Công ty Ajinomoto Việt Nam trao tặng 200 suất với tổng giá trị là 220 triệu đồng cùng cặp sách và sản phẩm của công ty. Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật, Công ty TNHH Quadrille Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam đồng hành cùng Quỹ học bổng “Cho em đến trường” dành tặng 200 suất học bổng với tổng giá trị 220 triệu đồng.

11-51-18_2
Ông Keiji Kaneko – Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam trao học bổng cho các em

Ông Keiji Kaneko - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam cho biết: “Bên cạnh sự phát triển của Công ty, chúng tôi tin rằng Công ty sẽ không thể vươn xa hơn nữa nếu thiếu đi sự phát triển bền vững của tỉnh nhà và người dân địa phương. Trong đó, Giáo dục chính là nền tảng cho sự phát triển ấy bởi chúng ta đều tin rằng một nền tảng giáo dục tốt sẽ mang đến cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn. Học bổng “Cho em đến trường” do Công ty Ajinomoto Việt Nam sáng lập, đến nay đã hoạt động được 15 năm. Chúng tôi hy vọng những suất học bổng này có thể giúp các em vươn tới một tương lai tươi sáng hơn dựa trên nền tảng giáo dục tốt đẹp, hỗ trợ các em trên con đường tìm kiếm thành công cả trong nhà trường và trong cuộc sống”

Tham gia Lễ trao học bổng “Cho em đến trường”, ông Masayoshi Oomichi - Giám đốc khối Kinh Doanh Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ và giúp đỡ của tỉnh Đồng Nai nói riêng và của Chính phủ Việt Nam nói chung; đồng thời ông cũng hy vọng những suất học bổng này sẽ có thể giúp đỡ cho các em học sinh hiếu học - những mầm non tương lai của Việt Nam.

Nhiều năm qua, bên cạnh chương trình học bổng, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã và đang tích cực triển khai những Dự án chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho cộng đồng. Tiêu biểu là Dự án Bữa ăn Học đường , với sự tư vấn sâu sắc về mặt chuyên môn từ Viện dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế cùng sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác triển khai đến các trường và Dự án Phát triển Hệ thống Dinh dưỡng Việt Nam (VINEP) với mục tiêu phát triển hệ thống nhân lực dinh dưỡng, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành dinh dưỡng tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt.

Tính đến tháng 10/2018, hơn 2.900 trường tiểu học tại 46 tỉnh thành trên quy mô toàn quốc đã và đang áp dụng Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng trong công tác xây dựng thực đơn bán trú và Bộ áp phích Ba phút thay đổi nhận thức trong công tác giáo dục dinh dưỡng cho các em học sinh.

11-51-18_3
Các em học sinh nhận học bổng khuyến học từ các đơn vị tài trợ
11-51-18_4
Đại diện nhà tài trợ và các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm tại Lễ trao học bổng
Theo Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai, học bổng “Cho em đến trường” đã tiếp sức và tạo thêm động lực cho các em vươn xa hơn trên con đường tìm kiếm tri thức. Kết quả học tập của các em nhận học bổng năm học 2017 – 2018 rất khả quan với 369 em (91%) đạt thành tích khá giỏi. Ajinomoto Việt Nam và Quỹ học bổng “Cho em đến trường” hi vọng sẽ tiếp thêm động lực học tập cho các em, trở thành người công dân có ích cho xã hội, từ đó đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

 

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm