Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân cái chết bò tót. |
Ngày 26/7, ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, theo kết quả khám nghiệm thì cá thể bò tót chết trong rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai (Khu bảo tồn) là do già, bệnh. Trong quá trình mổ khám không phát hiện vết thương do đạn, nguyên nhân theo bác sỹ thú y là chết do bệnh.
Các cơ quan chức năng đã giao Khu bảo tồn bảo quản và làm tiêu bản phục vụ cho công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học.
Từ năm 2016 đến nay, rừng Khu bảo tồn có 4 cá thể bò tót bị chết. Trong đó, một con nặng khoảng 200 kg bị hai đối tượng dùng súng bắn chết, xẻ thịt mang đi bán ở tỉnh Bình Phước (vụ án đã xử lý xong); một con bị chết do tai nạn giao thông khi đi ra ven đường dân sinh tìm thức ăn và 2 con chết do già, bệnh.
Hiện trong rừng Khu bảo tồn và Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) có khoảng 400 cá thể bò tót lớn nhỏ. Bò tót được xếp vào nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam nên nghiêm cấm việc săn bắn trái phép.
Từ năm 2016 đến nay, rừng Khu bảo tồn có 4 cá thể bò tót bị chết. |
Như NNVN đã đưa tin, trưa ngày 23/7, lực lượng kiểm lâm của Khu Bảo tồn đi tuần tra rừng thì phát hiện một con bò tót đực, nặng khoảng 800 kg chết tại khu rừng ở tiểu khu 116 (thuộc địa phận ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu). Ngay sau khi phát hiện cá thể bò tót bị chết, đơn vị chủ rừng đã trình báo các cơ quan chức năng để phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.