| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Người trồng tiêu lại…liêu xiêu!

Thứ Hai 24/08/2009 , 10:59 (GMT+7)

Gần một tháng trở lại đây, nhiều nông dân trồng tiêu ở các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ điêu đứng bởi tiêu bị héo lá, đổ đốt và chết hàng loạt…

Gần một tháng trở lại đây, nhiều nông dân trồng tiêu ở các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ điêu đứng bởi tiêu bị héo lá, đổ đốt và chết hàng loạt…

 Sáng qua 20/8 chúng tôi có mặt tại vườn tiêu nhà chị Hoàng Thị Sinh, xã Gia Tân 1 (Thống Nhất) thấy tiêu được chăm sóc rất kỹ, hầu hết bón phân chuồng kèm phân vô cơ nên phát triển tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những trụ tiêu xanh tốt xuất hiện nhiều trụ tiêu đổ đốt và đang chết dần. Hiện tượng tiêu bị vàng lá đổ đốt xảy ra khoảng 1 tháng nay ở nhiều vườn tiêu. "Ngay sau khi tiêu có biểu hiện lạ, nhà tôi đã lấy phân xanh rải gốc nhằm giữ ẩm đồng thời phun xịt thuốc nhưng không ăn thua. Gia đình tôi chỉ trông chờ vào gần 6 sào tiêu, năm ngoái được gần 2 tấn, năm nay khó mà được nửa tấn”- chị Sinh âu sầu.

Qua tìm hiểu được biết, Cẩm Mỹ có khoảng 2.000ha tiêu mỗi năm đem lại cho người dân gần 120 tỷ đồng. Trong 13 xã của Cẩm Mỹ thì xã Lâm San có diện tích tiêu lớn nhất nhưng hiện nay vườn tiêu nơi đây đang bị dịch bệnh đe dọa. Hôm qua 20/8 trao đổi với NNVN, ông Lương Thành Trung – Chi cục trưởng, Chi cục BVTV Đồng Nai cho biết có nghe báo cáo hiện tượng tiêu ở 2 huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ bị chết hàng loạt.

Dẫn chúng tôi qua hộ ông Trần Thái Đăng kế bên thấy tình trạng tiêu chết cũng đang xảy ra trên diện rộng. Nhiều trụ tiêu chỉ còn trơ trụ, đổ đốt đến gần sát gốc không hề cho chùm quả, một số trụ có quả nhưng bị rụng khi còn rất non. Theo ông Đăng, trong số 8 sào tiêu thì tiêu chết tới 1/3 diện tích. Vào thời điểm này hàng năm ông Đăng tiến hành bón phân cho cây tiêu nhưng năm nay gần như bỏ trắng.

Theo tìm hiểu của NNVN tình trạng tiêu chết cũng đang xảy ra rải rác ở nhiều hộ thuộc huyện Cẩm Mỹ. Nông dân Nguyễn Văn Vui ở ấp 3, xã Lâm San cho biết, nhà có 8 sào tiêu năm ngoái thu được trên 2 tấn thế nhưng năm nay vườn tiêu có dấu hiệu thối rễ, héo lá đổ đốt nên sản lượng giảm đáng kể. Đã thế, dù đã mua đủ loại thuốc để phun xịt, bón rễ cũng chẳng ăn thua. Tương tự, ông Nguyễn Văn Hồi (ấp 4 xã Lâm San) nhà có 1,4ha tiêu thì nay đã có 50 trụ bị bệnh, nhiều trụ gần như trút lá hoàn toàn.

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Giống lúa TBR97 chinh phục 'chảo lửa’ Krông Pa

GIA LAI Giống lúa TBR97 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân và chính quyền địa phương khi lần đầu tiên xuất hiện ở ‘chảo lửa’ Krông Pa.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.