Qua kiểm tra, Cục Thuế Đồng Nai đã phát hiện nhiều dấu hiệu gian lận thuế nghiêm trọng ở DN FDI.
Tại Cty TNHH Giày Changshin (Hàn Quốc) qua kiểm tra cho thấy DN có dấu hiệu “né” thuế khá tinh vi. DN này được xác định có đầu tư lớn để mở rộng sản xuất kinh doanh tuy nhiên thay vì phải khai báo thì lại không thông qua việc tăng vốn mà sử dụng khoản vốn vay ngắn hạn, trung hạn của công ty mẹ ở nước ngoài. Từ đó, DN đã xử lý giảm lỗ (lỗ hoạt động tài chính) lên tới trên 120 tỷ đồng.
Còn tại Cty TNHH Dệt Hualon (vốn Đài Loan), do Cty này nhiều năm liền báo cáo lỗ liên tục nên Cục Thuế đã tiến hành kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm khá tinh vi. Theo đó, Cty Hualon nhập dây chuyền sản xuất (máy dệt), giá trị tài sản này không thể đưa vào sử dụng làm tài sản hoạt động sản xuất phải thanh lý. Thế nhưng, Cty vẫn khai báo là bị lỗ do tài sản hoạt động sản xuất phải thanh lý với số tiền khá “khủng”. Vì vậy Cục thuế đã loại trừ khoản lỗ do thanh lý mà DN này đưa ra (giá trị bằng 1/2 số máy móc) nhằm giảm lỗ tới hơn… 15 triệu USD. Ngoài ra, theo Cục Thuế Đồng Nai, thanh tra Cty TNHH dệt ChongNam (vốn Đài Loan) cũng phát hiện dấu hiệu sai phạm trong việc “né” thuế. Tại đơn vị này Cục Thuế đã đề nghị truy thu lại 18.000 USD…
Được biết, hiện nay rất nhiều DN FDI thường dùng nhiều “chiêu” chuyển lãi thành lỗ nhằm trốn thuế gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.