| Hotline: 0983.970.780

Đồng Nai: Voi vẫn kéo về quấy phá

Thứ Sáu 16/04/2010 , 10:28 (GMT+7)

Nhiều người dân ở Mã Đà (Vĩnh Cửu) gọi điện thoại cho PV NNVN thông báo, rạng sáng ngày 14/4 lại xuất hiện một đàn voi khoảng 7 con kéo về khu vực ấp 5, xã Mã Đà phá hoại ruộng rẫy và nhà cửa của họ.

Con voi ngà lệch vẫn hay về phá làng phá xóm

Hôm qua 15/4, nhiều người dân ở Mã Đà (Vĩnh Cửu) gọi điện thoại cho PV NNVN thông báo, rạng sáng ngày 14/4 lại xuất hiện một đàn voi khoảng 7 con kéo về khu vực ấp 5, xã Mã Đà phá hoại ruộng rẫy và nhà cửa của họ.

>> Đi vào vùng… voi dữ

Theo người dân chỉ trong tháng này đã 3 lần voi về quật đổ nhiều nhà và hàng trăm cây ăn trái đang cho thu hoạch như xoài, vú sữa, chuối. Hiện nay người dân cứ tối đến là đứng ngồi không yên vì không biết khi nào thì “ông” kéo về.

Nông dân Trần Văn Mùi khẳng định, trước đây mỗi lần voi về quậy phá, người dân thường đốt lửa, khua xong, nồi ầm ĩ để xua đuổi voi khỏi vào quật đổ nhà và sục sạo thức ăn. Tuy nhiên hiện do quá “lờn” với những động tác trên nên dù người dân xua đuổi mấy voi cũng không sợ (NNVN đã có bài phản ánh) . Do đó, mỗi lần voi xuất hiện là người dân phải hò nhau bỏ chạy thục mạng, đến sáng hôm sau mới dám trở về. Để bảo vệ đàn voi rừng cũng như tính mạng và tài sản của dân, Khu Bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã phối hợp cùng chính quyền các xã nói trên cho người theo dõi sát đàn voi, đồng thời hướng dẫn các biện pháp tránh để voi gây hậu quả xấu.

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất