* Kết quả của Viện Môi trường- Tài nguyên (IER) chưa có giá trị pháp lý
Đúng như phát hiện của NNVN, mặc dù được TPHCM và tỉnh BR- VT chấp thuận nhưng tại tỉnh Đồng Nai, đến nay số tiền 119,5 tỷ đồng mà Vedan đồng ý bồi thường vẫn chưa được Hội Nông dân tỉnh này đồng ý.
Đó là, trong 11 km chiều dài sông Thị Vải được IER xác định là “vùng ô nhiễm đặc biệt”, nhưng vẫn còn nhiều hộ dân bị ảnh hưởng lại không được xếp vào vùng mà IER đã “khoanh”. Rồi những ao (tôm) cách nhau không xa nhưng trách nhiệm bồi thường của Vedan lại “tụt” từ tỷ lệ gây hại 77% ( đặc biệt nghiêm trọng) xuống 26,3% ( nghiêm trọng) rồi còn 8,75% ( chỉ bị ô nhiễm). Chưa nói tỉ lệ thiệt hại này đã được “chia đều” giữa IER và Vedan.
Ngay cả ông Lê Viết Hưng, GĐ Sở TN- MT tỉnh cũng thừa nhận cách tính toán của IER có nhiều điểm bất hợp lý. Đặc biệt, kết quả của IER chưa có giá trị pháp lý do không được cơ quan chức năng công nhận. Dự kiến, trong tuần này tỉnh Đồng Nai lại tiếp tục lấy ý kiến của dân.