| Hotline: 0983.970.780

Đông Nam Á nín thở giữa tâm dịch

Thứ Sáu 31/07/2020 , 05:35 (GMT+7)

Bóng đá Việt Nam, Thái Lan và nhiều nước Đông Nam Á khác đang phải nghĩ cách đối phó với dịch Covid-19 trong lần bùng phát thứ hai năm nay.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot đeo khẩu trang khi điều hành các phiên họp. Ảnh: FAT.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot đeo khẩu trang khi điều hành các phiên họp. Ảnh: FAT.

Trong đợt dịch bùng phát lần thứ hai này, Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á về số ca nhiễm mới, và là một trong 5 nước đứng đầu châu Á, cũng như lọt top 20 thế giới.

Tuy nhiên, LĐBĐ Thái Lan (FAT) không vì thế mà chểnh mảng trong việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Họ đã làm việc với Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao, xin suất đặc cách cho HLV Akira Nishino cùng khoảng 80 cầu thủ nước ngoài được nhập cảnh.

Trước đó, FAT cùng các CLB Thai League đều thống nhất rằng giải đấu số một Thái Lan sẽ trở lại vào tháng 9. Để đạt đúng kế hoạch, các đội cần hội quân từ tháng 8, và việc nhập cảnh ngoại binh, như yêu cầu của FAT, là điều không thể tránh.

Với cá nhân HLV Nishino, FAT từng nhiều lần đánh tiếng muốn nhà cầm quân người Nhật trở lại xứ chùa vàng sớm hơn. Nhưng do những rào cản từ chính Nhật Bản và chính phủ Thái Lan, họ chưa được như ý.

Lần này, khi ở thế chân tường và không thể lùi kế hoạch, lãnh đạo bóng đá Thái Lan mới tìm mọi cách để đội tuyển có nguồn lực mạnh nhất. Ngoài HLV Nishino, FAT cũng muốn các cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài như Chanathip có mặt trong danh sách đội tuyển tại vòng loại World Cup 2022.

Thực tế, không riêng gì Thái Lan, nhiều nước Đông Nam Á khác cũng phải gánh chịu hậu quả từ đợt bùng phát lần này. Malaysia và Philippines đều đang lo chống dịch, thậm chí một số quan chức còn đề xuất khả năng lùi AFF Cup 2020 sang năm 2021 để tiện việc tổ chức cũng như nâng cao chất lượng giải đấu.

Trong nguy có cơ, và Myanmar đã tranh thủ chuyện các nước láng giềng bị dịch bệnh ảnh hưởng để hưởng lợi.

Theo tinh thần chỉ đạo của LĐBĐ châu Á (AFC), các trận còn lại của AFC Champions League và AFC Cup mùa này có thể được chuyển hết về một quốc gia, giống như châu Âu đã làm với các giải đấu của họ để dễ bề kiểm soát dịch bệnh. Hiện Myanmar chưa bùng phát dịch trở lại, và CLB Yangon United - cùng bảng với TP.HCM - đã xin đăng cai tổ chức toàn bộ 3 vòng còn lại.

Yangon đang cạnh tranh quyết liệt với TP.HCM cho vé đi tiếp. Họ từng hòa 2-2 trên đất Myanmar, và xác định sẽ có chuyến đi khó khăn tới Việt Nam vào tháng tới ở trận lượt về. Tuy nhiên, do TP.HCM đã có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, còn V-League đang tạm hoãn, AFC nghiêng về phương án chuyển địa điểm thi đấu để đảm bảo an toàn cho cầu thủ.

Tại giai đoạn lượt đi, cả hai đại diện Việt Nam là TP.HCM và Than Quảng Ninh phải đá đủ 3 trận sân khách. Đó là vào tháng 3, khi đại dịch đang hoành hành dữ dội trong nước.

Nếu không thể đá một trận nào trên sân nhà, TP.HCM và Quảng Ninh sẽ gặp bất lợi không nhỏ trên hành trình châu lục, dù chính TP.HCM đang đứng đầu bảng đấu.

Covid-19 đã thay đổi nhiều mặt trong cuộc sống, và bóng đá, cho tới lúc này cũng không thể là ngoại lệ.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm