| Hotline: 0983.970.780

Đông Nam Á nỗ lực ngăn giá cao su giảm sâu

Thứ Sáu 14/02/2014 , 10:30 (GMT+7)

Các nước đang nghiên cứu xem việc cùng nhau hạn chế XK, giảm khai thác mủ cao su hay thu mua mặt hàng này từ những người nông dân để chặn đà giảm của giá.

Các nước đang nghiên cứu xem việc cùng nhau hạn chế XK, giảm khai thác mủ cao su hay thu mua mặt hàng này từ những người nông dân để chặn đà giảm của giá.

Các nhà sản xuất cao su tự nhiên hàng đầu thế giới gồm Indonesia, Thái Lan và Malaysia đang tính đến việc cùng nhau hợp tác nhằm hỗ trợ giá cao su, một năm sau nỗ lực tương tự không thành, do giá lốp cao su giảm xuống mức thấp trong 5 năm qua trước những lo ngại về tình kinh tế Trung Quốc - nước tiêu thụ cao su hàng đầu.


Sản xuất cao su ở Đông Nam Á đang gặp khó khăn đầu ra

Ba nước trên, chiếm tới 70% sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu, đang nghiên cứu xem việc cùng nhau hạn chế XK, giảm khai thác mủ cao su hay thu mua mặt hàng này từ những người nông dân có thể “xoay chuyển” đà giảm của giá hay không.

 Đại điện từ ba quốc gia Đông Nam Á dự kiến nhóm họp trong tháng này nhằm nỗ lực tìm ra một thoả thuận. Hồi cuối tuần trước, một cuộc họp sơ bộ giữa các quan chức đã diễn ra tại Singapore. Một thoả thuận có thể tạo động lực cho các DN sản xuất cao su như Sri Trang Agro-Industry (Thái Lan), song cũng có thể làm tăng chi phí đầu vào đối với các hãng sản xuất lốp cao su như Bridgestone Corp, khách hàng thu mua cao su hàng đầu.

Gu Jiong, chuyên gia phân tích thuộc Yutaka Shoji Co tại Tokyo, nhận định: “Trong giai đoạn này, tôi cho rằng chỉ các nước đang sản xuất cao su mới có thể hỗ trợ giá hàng hóa này, họ chỉ cần đưa ra cam kết của mình. Tình hình hiện nay trên thị trường cao su vô cùng tồi tệ”.

 Ba quốc gia Đông Nam Á nói trên đã cùng thành lập Côngxoócxium cao su quốc tế (IRCo) và nhất trí giảm XK khoảng 300.000 tấn, tương đương 3% sản lượng cao su toàn cầu năm 2012. Tuy nhiên, giá cao su chỉ tạm thời tăng trước khi giảm một lần nữa do lo ngại cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu có thể làm “chệch hướng” nhu cầu.

 Indonesia, nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới, cho rằng động thái cắt giảm XK trên không phải là giải pháp tốt nhất trong tình hình hiện nay. Kho dự trữ tại Trung Quốc tăng lên cộng với sản lượng tăng tại khu vực châu Á và hoạt động bán tháo trên Sàn giao dịch Tokyo đang gây thêm áp lực lên sức tăng trưởng của thị trường ôtô toàn cầu, được dự báo sẽ tăng tới 5% trong năm nay.

Các nhà sản xuất sao su đã sẵn sàng bắt đầu ứng phó. Ấn Độ không phải là thành viên của IRCo, song Kerala, bang sản xuất chính của nước này, đã bắt đầu mua cao su ở mức giá cao hơn giá thị trường từ người nông dân sau khi giá cả trong nước giảm xuống mức thấp trong bốn năm qua. Indonesia cũng đã kêu gọi nông dân nước này giảm khai thác mủ cao su.

 Trong khi, Thái Lan, nước sản xuất cao su hàng đầu thế giới và Malaysia, nước đứng ở vị trí thứ sáu về sản xuất, có thể lựa chọn việc XK và cắt giảm sản lượng. Trả lời Hãng tin Reuters, Herdrajat Natawijaya, một quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp Indonesia nói: “Nếu chúng ta không giảm sản lượng, thì đà giảm của giá cao su toàn cầu sẽ tiếp tục chìm sâu vì dự trữ cao su toàn cầu đang ở mức cao. Chúng tôi dự kiến cắt giảm khoảng 10% sản lượng cao su trong năm nay (tương đương với 300.000 tấn) bằng cách giảm khai thác mủ cao su thường xuyên trong khi chờ giá tốt hơn”.

Loại cao su SIR20 của Indonesia, có giá rẻ nhất tại thị trường Đông Nam Á, những ngày gần đây được bán ở mức 85 - 85,5 cent/pound cho một số khách hàng, trong đó có hãng sản xuất lốp xe Bridgestone.

Tuần trước, hợp đồng cao su giao tháng 7/2014 trên Sàn giao dịch hàng hoá Tokyo (TOCOM) đã giảm xuống mức thấp nhất 18 tháng qua do lo ngại về nhu cầu từ Trung Quốc, khi lượng cao su dự trữ tại các kho do Sở Giao dịch hàng hoá kỳ hạn Thượng Hải quản lý ở mức cao nhất kể từ năm 2004.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm