| Hotline: 0983.970.780

Đông Nam bộ cần đề phòng ngập lụt do mưa lớn, triều cường

Chủ Nhật 08/09/2019 , 13:38 (GMT+7)

Với dung tích trữ ở các hồ chứa và dự báo tổng lượng mưa trong các tháng cuối năm, vụ Mùa ở Đông Nam bộ sẽ không thiếu nước. Tuy nhiên cần đề phòng ngập lụt.

Sản xuất ngô ở Đông Nam bộ.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, đến thời điểm hiện tại, dung tích trữ trung bình các hồ chứa ở Đông Nam bộ còn lại khoảng 59% dung tích thiết kết. Trong đó: Bình Dương (46%); Bình Phước (88%); Tây Ninh (53%); Đồng Nai (62%) và Bà Rịa-Vũng Tàu (47%). Nguồn nước sẽ đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ Mùa 2019.

Với dự báo tổng lượng mưa các tháng 9,11 và tháng 12/2019 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 10-30%. Khả năng mùa mưa ở khu vực kết thúc tương đương với TBNN. Tuy nhiên, trong các tháng cuối năm 2019, có khả năng vẫn xuất hiện các đợt mưa diện rộng trên khu vực.

Lượng mưa trong mùa mưa sẽ bổ sung nguồn nước cho sản xuất vụ Mùa 2019, sẽ không xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước trong khu vực.

Các tỉnh, TP Đông Nam bộ cần đề phòng tình trạng ngập lụt nếu có mưa lớn xảy ra, khi hồ chứa thượng lưu xả lũ, triều cường ...

Đặc biệt ở các khu vực: vùng dọc sông Sài Gòn, đoạn qua tỉnh Bình Dương, TP HCM (khu vực hạ du hồ Dầu Tiếng); vùng ven sông Đồng Nai, đoạn chảy qua địa bàn huyện Tân Phú, Định Quán (Đồng Nai); khu vực hạ du sông Buông, đoạn qua huyện Trảng Bom và TP Biên Hòa (Đồng Nai); sông Thị Tính, đoạn qua phường Mỹ Phước (Thị xã Bến Cát, Bình Dương); khu vực ven Suối Rạt (TP Đồng Xoài, Bình Phước).

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.